Man City coi Messi như hàng hiệu tạo đẳng cấp mà thôi

01/09/2020 06:31

Man City không cần đến tài năng của Messi, mà họ cần danh tiếng của việc sở hữu huyền thoại này.

Bằng việc ký hợp đồng với Lionel Messi, Man Ciy sẽ có vinh quang tột đỉnh trong hành trình thống trị toàn cầu, nhất là sau khi vừa đánh bại vẻ vang UEFA tại tòa án CAS. Việc cầu thủ vĩ đại nhất thế giới thuộc về Man City sẽ nói lên nhiều điều về tầm vóc của câu lạc bộ (CLB).

"Messi thi đấu cho CLB nào?". Đó là câu trả lời của Pep Guardiola khi huấn luyện viên được hỏi vào cuối tháng 12.2017 rằng ông nhận định CLB nào sẽ vô địch Champions League. Câu trả lời dạng câu hỏi này đáng nhớ bởi nó là kiểu câu trả lời mà Pep hiếm khi đưa ra.

Khi đó, Man City của ông đang bất khả chiến bại với chuỗi 18 trận thắng liên tiếp và dẫn đầu Premier League với 15 điểm nhiều hơn đội Nhì bảng.

Cuối cùng, Pep đã cố gắng nắm bắt được kiểu bóng đá Anh, theo tiêu chuẩn của mình, sau mùa giải đầu tiên tầm thường. Ông đã xây dựng CLB này phù hợp với đẳng cấp mà giới chủ mong muốn.

Nhưng Messi khi đó vẫn chưa có khả năng thi đấu cho Man City. Và Pep tin rằng, cậu học trò cũ sẽ có chức vô địch Champions League thứ năm trong sự nghiệp sau thành công gần nhất ở năm 2015.

Niềm tin đó mạnh mẽ bởi mùa trước, Messi đã ghi 36 bàn ở La Liga, thứ biến anh thành tay săn bàn hàng đầu châu Âu.  

Tuy nhiên, nhận định của Pep đã sai, Messi vẫn không có danh hiệu thứ 5 mặc dù vẫn xuất sắc từ đó đến nay. Mùa đó, Barca bị Roma loại ở tứ kết một cách thảm khốc, thứ đã tái hiện ở bán kết mùa trước với Liverpool và lại ám ảnh ở mùa này khi bị Bayern Munich hủy diệt.

Việc Messi đến Man City, nếu điều đó xảy ra, có thể là sự khác biệt. Anh vẫn là một cầu thủ tuyệt vời, mặc dù, sự vĩ đại này khác xa sự vĩ đại của Messi mà Pep đã dẫn dắt trong 4 năm cho đến năm 2012. Những lý do tại sao Man City sẽ đầu tư vào Messi rõ ràng không nhằm vào tài năng của anh.

Vậy thứ gì đã khiến Man City muốn có Messi? Rõ ràng, Messi sẽ mang đến cho Man City hiện đại một vị thế mà ngay cả sự hiện diện của Pep Guardiola  vài năm trước cũng không thể mang lại.

Như lời thừa nhận của Messi rằng, Man City là CLB duy nhất đủ tham vọng, đủ giàu có và đủ tinh vi để cám dỗ anh ta bẻ ngoặt câu chuyện của cuộc đời mình.

Bởi vì việc Man City có thể mang Messi đến Manchester là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất của thể thao. Nó kể về việc phá vỡ liên minh thần thánh giữa Messi và Barca. Chỉ có Man City có thể phá vỡ mối ràng buộc giữa cầu thủ đã đến Barca từ bé và CLB đã định hình nên cầu thủ, người sau đó lại được định hình bởi anh ta. Đó chính là sức mạnh của Man City.

Tất nhiên, sức mạnh đó là tiền bạc. Bóng đá là tiền bạc và ít ai quan sát giá trị của chúng một cách sắc sảo như Messi và các cố vấn của anh. Ở đây, dù ở hoàng hôn của một cuộc đời hoành tráng trên sân cỏ, anh vẫn có nhiều thứ quý giá để bán. 

Cuộc sống của Messi thường không gây tranh cãi nhiều. Không ai biết anh nghĩ gì về các vấn đề chính của bóng đá vì Messi không bao giờ thảo luận chi tiết về chúng. Đã có những thời điểm trong những năm gần đây khi anh lên tiếng chống lại CLB. Đáng chú ý hơn là Messi đã làm điều đó hơn những gì anh đã nói. 

Rời Barcelona sẽ là điều quan trọng nhất mà Messi đã làm bên ngoài sân cỏ. Những gì nói Man City làm được sẽ lan truyền khắp toàn cầu và họ sẽ trở thành một hiện tượng cầu chứng.

Bạn có thể nói Messi có nhiều điểm chung với ông chủ giàu có sẽ trả lương cho anh - Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ví dụ, người đàn ông của hoàng gia UAE này đã định hình lại thế giới bóng đá và là người thậm chí còn ít nói trước công chúng hơn Messi.

12 năm sở hữu CLB và thành công của Man City đã mang lại cho Tiểu vương quốc Abu Dhabi những thứ không phải lúc nào cũng là điều Mansour và gia đình cầm quyền mong muốn.

Tình trạng cai trị không có dân chủ, việc bỏ tù học giả người Anh Matthew Hedges, việc UAE khiến gia tăng bất ổn trong khu vực, việc bỏ tù nhà hoạt động nhân quyền Ahmed Mansoor, các cáo buộc vi phạm luật Công bằng Tài chính của UEFA đưa ra đã tạo ra hình ảnh một Man City xấu xí, do một nhà nước xấu xa điều hành nhằm tẩy rửa hình ảnh.

Đại đa số chúng ta biết nhiều về Abu Dhabi hơn nhờ những hậu quả không mong muốn của một chiến dịch quan hệ công chúng được cho là một trong những chiến dịch tốn kém nhất trong lịch sử. Những vấn đề đó vẫn sẽ tồn tại cho dù Messi có đến Man City hay không. 

Nhưng đối với nhiều khán giả toàn cầu, sự xuất hiện của Messi sẽ là điều may mắn cho Man City. Rằng cầu thủ vĩ đại nhất thế giới - một người đàn ông kín đáo, mãnh liệt, kín tiếng - sẽ giao cho Man City thay đổi hướng đi của anh ta. Đối với nhiều người, đó sẽ là khái niệm mới xác định tầm vóc của Man City.

Có một số thứ mà tiền ở Abu Dhabi đơn giản là không thể mua được, và đôi khi điều đó đã được chứng minh là đúng. Nhưng sự xuất hiện của Messi nói lên một thông điệp còn quan trọng hơn cả việc giành chức vô địch Champions League, là bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. 

Đối với Man City và Abu Dhabi, điều đó giống như toàn bộ mục đích của nhà đầu tư - một siêu đô thị sáng chói được xây dựng trên sa mạc. Các CLB khác có thể vô địch Champions League hàng năm, nhưng chỉ có một CLB có cơ hội duy nhất cướp Messi từ Barcelona. Điều đó thực sự vĩ đại! 

Theo Bongdaplus


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Man City coi Messi như hàng hiệu tạo đẳng cấp mà thôi