Ngoại hạng Anh dự định trở lại vào đầu tháng 5, kết thúc giữa tháng 7

31/03/2020 07:53

BTC Ngoại hạng Anh đang xây dựng kế hoạch để khởi động lại mùa bóng bằng việc tổ chức các trận đấu trên sân không khán giả vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5 và kết thúc giữa tháng 7.

Giải Ngoại hạng Anh sẽ sớm trở lại

Các đề xuất sẽ được thảo luận chi tiết trong hội nghị trực tuyến của 20 câu lạc bộ vào thứ sáu và cần được Chính phủ, các cơ quan y tế cũng như hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) thông qua. Nhưng đây được xem là cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại tài chính và các mối đe dọa pháp lý tiềm ẩn do đại dịch Covid-19 đối với bóng đá.

Kịch bản về trường hợp tốt nhất của Premier League liên quan tới việc thi đấu trở lại vào tháng 5 chủ yếu xuất phát từ nghĩa vụ của họ và sự phụ thuộc tài chính vào các đài truyền hình, những đối tác có hợp đồng trị giá 3 tỷ bảng một năm, hết hạn vào ngày 31.7, đồng thời bắt đầu hợp đồng mới vào ngay ngày kế tiếp.

Điều này được hiểu rằng, theo các điều khoản của hợp đồng truyền hình, điểm giới hạn để kết thúc mùa giải này là ngày 16.7 và nếu mùa giải 2019/20 không được hoàn thành trước ngày đó thì những kênh truyền hình như Sky Sports, BT Sport... có thể yêu cầu giảm giá khoản tiền bản quyền lên tới 762 triệu bảng.

Các đài truyền hình đang thúc giục BTC Ngoại hạng Anh đưa ra phương án rõ ràng càng sớm càng tốt, vì họ đang mất người đăng ký sử dụng dịch vụ với tốc độ nhanh chóng. Họ muốn biết khi nào lịch trình phát sóng các trận đấu trở lại bình thường. Trong những cuộc nói chuyện không chính thức giữa các giám đốc điều hành câu lạc bộ trong vài ngày qua, ngày 12.7 được xem là ngày kết thúc tối ưu và việc khởi động lại mùa bóng vào đầu tháng 5 được xem là hợp lý nhất.

Những gói truyền hình béo bở buộc BTC Ngoại hạng Anh đẩy nhanh ngày trở lại

Những gói truyền hình béo bở buộc BTC Ngoại hạng Anh đẩy nhanh ngày trở lại

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thời gian biểu như vậy có thực tế hay không. Phó giám đốc y khoa Anh quốc, Jenny Harries cảnh báo vào chủ nhật rằng nước Anh có thể vẫn ở các mức độ nguy hiểm khác nhau do đại dịch Covid-19 trong tối đa là 6 tháng.

Các trận đấu khởi động lại vào tháng 5 được coi là rất quan trọng, vì đó là khi các câu lạc bộ sẽ nhận được gói tiền truyền hình cuối cùng của họ ở mùa giải này. Đây là những khoản tiền lớn giúp họ thanh toán lương cho các cầu thủ. Khoản tiền 762 triệu bảng có thể không được chia đều và sẽ dao động từ 57 triệu bảng cho nhà vô địch Premier League đến 20 triệu bảng cho các đội bóng đứng cuối bảng.

BTC Ngoại hạng Anh nhận thức được những thách thức mà họ gặp phải trong việc sắp xếp lịch thi đấu để kết thúc mùa giải. Lúc này giải đấu đã hai lần đưa ra thông báo tạm hoãn. Ban đầu là đến ngày 4.4, sau đó là ngày 30.4 và họ không muốn thông báo thêm về sự chậm trễ này.

Premier League được cho là sẽ tiếp tục làm việc với Chính phủ Anh và rất mong muốn bóng đá sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Nếu được phép diễn ra, các trận đấu sẽ được tổ chức với một đội phát sóng trực tiếp, lực lượng an ninh tối thiểu và các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, xe cứu thương sẽ được yêu cầu tại sân vận động.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngoại hạng Anh dự định trở lại vào đầu tháng 5, kết thúc giữa tháng 7