Ông Nguyễn Xuân Gụ nộp đơn từ chức Phó Chủ tịch VFF

29/05/2018 14:54

Trưa 29.5, Phó Chủ tịch truyền thông Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Gụ cho biết đã nộp đơn từ chức.

Ông Nguyễn Xuân Gụ

Một lãnh đạo của VFF xác nhận đã nhận được đơn từ chức của ông Gụ. Tuy nhiên, VFF mới nhận được bản photo chứ không phải bản có chữ ký của ông Gụ.

Trong đơn này, ông Gụ không chỉ từ chức Phó Chủ tịch VFF mà còn rút lui không tham gia ứng cử Phó Chủ tịch truyền thông VFF khóa 8 nữa.

Trước đó, trong ngày 28.5, khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Gụ cho biết sẽ rút lui khỏi VFF sau sự cố bị xử phạt hành chính tại một khách sạn ở Quận 1, TP.HCM vừa qua, làm tổn hại đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Ông Gụ chỉ nói ngắn gọn: "Chắc là tôi cũng sẽ rút. Đây là bài học đắt giá với bản thân tôi".

Ông Nguyễn Xuân Gụ, 66 tuổi, hiện giữ chức Phó Chủ tịch truyền thông VFF nhiệm kỳ 7 giai đoạn 2014-2018. Trong quá trình chuẩn bị đại hội VFF khóa 8, ông Gụ là một trong 6 ứng viên được giới thiệu tranh vị trí Phó Chủ tịch truyền thông.

Trước đó, VFF cho biết ban chấp hành VFF sẽ tổ chức cuộc họp bất thường để xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Gụ và có thể bỏ phiếu loại ông Gụ khỏi liên đoàn.

Trước đó đêm 24.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC45) phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành Q.1 đã kiểm tra hành chính lưu trú một khách sạn trên địa bàn Q.1, TP.HCM.

Tại một trong những phòng của khách sạn, có người khai tên là Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch VFF, ở chung với cô gái có tên là N.N.N.T. (24 tuổi, cô gái không khai báo tạm trú).

Ông Nguyễn Xuân Gụ tự khai là từng có quan hệ với N.N.N.T..

VFF cho biết trong thời gian này ông Gụ không được VFF cử đi TP.HCM công tác. Sự việc do ông Gụ gây nên dù là việc cá nhân nhưng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của VFF.

Vì vậy VFF đã yêu cầu ban kiểm tra vào cuộc để làm rõ sự việc và sau đó sẽ đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng.

Hầu hết các thành viên ban chấp hành VFF đều thống nhất phải xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Gụ.

Một thành viên ban chấp hành cho biết: "Chúng tôi đã bày tỏ ý kiến đến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đề nghị phải họp ban chấp hành bất thường kỷ luật ông Gụ. Nếu ông Gụ không rút lui thì bằng quyền của mình, ban chấp hành cũng sẽ phải dùng phiếu để truất quyền phó chủ tịch VFF của ông ấy".

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Nguyễn Xuân Gụ nộp đơn từ chức Phó Chủ tịch VFF