Ronaldo cán mốc 770 bàn, chính thức xô đổ kỷ lục vĩ đại của Pele

15/03/2021 09:57

Thông qua trang Facebook cá nhân, siêu sao Cristiano Ronaldo của Juventus chia sẻ đầy hạnh phúc việc mình bây giờ đã chính thức có nhiều bàn thắng hơn "Vua bóng đá" Pele.


Ronaldo & 770 bàn trong sự nghiệp

Trận đấu Cagliari và Juventus tại vòng 27 Serie A 2020/21 đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Cristiano Ronaldo là tác giả của cả 3 bàn thắng ghi cho Bà đầm già.

Với cú hattrick này, Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 770. Nhiều người tin rằng Ronaldo - 36 tuổi, đã vượt qua kỷ lục của Pele từ hồi tháng giêng vừa qua, khi anh ghi các bàn thắng thứ 757 và 758 vào lưới Udinese. Tuy nhiên, phía Sao Paulo và cả Pele đều không công nhận việc này. Rút cuộc, Ronaldo phải chờ tới giữa tháng 3.2021 để chính thức xô đổ kỷ lục của Vua bóng đá.

Sau khi có 770 bàn trong sự nghiệp, Ronaldo đã chia sẻ đầy tâm huyết trên trang Facebook cá nhân: "Vài tuần qua tràn ngập tin tức và số liệu thống kê xem tôi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu thế giới trong lịch sử bóng đá, vượt qua 757 bàn thắng chính thức của Pelé. Mặc dù tôi cảm ơn vì sự ghi nhận đó, nhưng bây giờ đã đến lúc tôi giải thích tại sao tôi không thừa nhận kỷ lục trên cho đến thời điểm này.

Sự ngưỡng mộ bất diệt và vô điều kiện của tôi dành cho ông Edson Arantes do Nascimento, giống như sự tôn trọng với 767 bàn thắng của Pele gồm 9 bàn thắng của ông ấy cho đội tiểu bang São Paulo, cũng như pha lập công duy nhất của ông cho đội bóng Sixth Coast Guard trong giải đấu dành cho... quân đội hay các bàn thắng ở giải chính thức. Thế giới thay đổi kể từ đó và bóng đá cũng thay đổi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể xóa đi lịch sử.

Hôm nay, khi tôi chính thức đạt được bàn thắng thứ 770 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, lời đầu tiên của tôi là muốn gửi tới Pele. Chẳng có cầu thủ nào trên thế giới lại không được nghe những câu chuyện về các trận đấu, bàn thắng hay thành tựu của ông ấy, và tôi cũng không ngoại lệ. Và vì lý do đó, tôi tràn ngập niềm vui và tự hào khi tôi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới, vượt qua kỷ lục của Pele, điều mà tôi không bao giờ có thể mơ ước khi còn là một đứa trẻ đến từ Madeira.

Cảm ơn tất cả những người đã cùng tôi tham gia cuộc hành trình tuyệt vời này. Gửi các đồng đội của tôi, đối thủ của tôi, những CĐV yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới và trên hết, với gia đình và những người bạn thân của tôi: "Hãy tin tưởng tôi khi tôi nói rằng tôi không thể làm được điều đó nếu không có bạn".

Bây giờ, tôi háo hức chờ đợi những trận đấu và thử thách tiếp theo! Những kỷ lục và danh hiệu tiếp theo! Tin tôi đi, câu chuyện này vẫn còn lâu mới kết thúc. Tương lai là ngày mai và vẫn còn rất nhiều điều để giành chiến thắng cùng Juventus và Bồ Đào Nha!. Hãy cùng tôi tham gia cuộc hành trình này!".

Ronaldo cán mốc 770 bàn trong sự nghiệp

Ronaldo cán mốc 770 bàn trong sự nghiệp

"Vua bóng đá" Pele chúc mừng Ronaldo

Trên trang Twitter cá nhân, Pele cũng lập tức gửi lời chúc mừng tới Ronaldo: "Cristiano Ronaldo, cậu đang có 1 hành trình tuyệt vời. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu và điều này không có gì phải bí mật với bất kỳ ai.

Chúc mừng cậu đã phá kỷ lục ghi bàn trong các trận đấu chính thức của tôi. Gửi tới cậu bức ảnh này với tình cảm lớn lao, như một biểu tượng của một tình bạn đã tồn tại trong nhiều năm".

Bức ảnh dưới đây là khi Pele được mời lên trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA cho Ronaldo.

Pele rất ngưỡng mộ tài năng của Ronaldo

Pele rất ngưỡng mộ tài năng của Ronaldo

Ronaldo và những thống kê thú vị ở trận gặp Cagliari

- Thống kê về Ronaldo trong 90 phút gặp Cagliari: 45 lần chạm bóng, 11 trong vòng cấm đối phương. 6 lần dứt điểm, 4 trúng đích, 3 bàn thắng và 4 lần chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi

- Ronaldo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A 2020/21 với 23 lần lập công, hơn 4 bàn so với người xếp sau là Romelu Lukaku (Inter Milan).

- Đây là cú hat-trick nhanh thứ hai (32 phút) trong sự nghiệp của CR7, chỉ xếp sau cú hat-trick trong vòng 20 phút thực hiện ở trận gặp Espanyol vào tháng 9.2015.

- 57 cú hat-trick của Ronaldo có được trong sự nghiệp: 1 (MU), Real Madrid (44), Juventus (3) và Bồ Đào Nha (9).

- Ronaldo đã ghi bàn thắng bằng chân phải, chân trái và đầu vào lưới Cagliari, là "hat-trick hoàn hảo" đầu tiên của một cầu thủ Juventus làm được tại Serie A kể từ David Trezeguet hồi tháng 8.2007 (gặp Livorno).

- Với pha đánh đầu thành bàn vào lưới Cagliari vào phút thứ 10, anh ghi bàn thứ 5 bằng không chiến từ đầu mùa giải, thành tích mà chỉ có Delort, Calvert-Lewin và Kalajdzic (6) là tốt hơn Ronaldo trong 5 giải đấu lớn châu Âu.

- Ronaldo đã ghi bàn ở tất cả 18 sân vận động tại Serie A mà anh thi đấu, bao gồm mới nhất là Sardegna Arena.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ronaldo cán mốc 770 bàn, chính thức xô đổ kỷ lục vĩ đại của Pele