Vòng chung kết U23 châu Á 2020: 5 tuyển thủ quê Hải Dương được triệu tập

13/12/2019 09:37

Ngay sau khi SEA Games 30 kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 28 cầu thủ để chuẩn bị tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-26.1.2020.


Các cầu thủ quê Hải Dương (từ trái sang): Nguyễn Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Tiến Linh trong đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Trong danh sách này có 5 cầu thủ quê Hải Dương gồm hậu vệ Nguyễn Đức Chiến, các tiền vệ Triệu Việt Hưng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Đức Chiến và Hoàng Đức thuộc biên chế Câu lạc bộ Bóng đá Viettel, Việt Hưng đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai và Tiến Linh đang đầu quân cho Becamex Bình Dương.

Dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc, Hải Dương luôn là tỉnh đóng góp số lượng lớn các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ.

Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2020 có 16 đội bóng tham dự. Các đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu vào tứ kết. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội Triều Tiên, Jordan và UAE. Ngày 10.1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đá trận ra quân gặp U23 UAE.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội đứng vị trí cao nhất (trừ chủ nhà Nhật Bản) sẽ đoạt vé dự Thế vận hội năm tới tại xứ sở hoa anh đào.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng chung kết U23 châu Á 2020: 5 tuyển thủ quê Hải Dương được triệu tập