Wushu Việt Nam giành huy chương bạc thứ hai tại Asiad

23/08/2018 11:22

Bùi Trường Giang thua Guoshun Shen của Trung Quốc 0-2 trong trận chung kết tán thủ hạng 56 kg sáng nay 23.8.

Bùi Trường Giang (giáp xanh) hai lần để đối thủ quật ngã cuối hiệp hai, dẫn tới thua trận tại nhà thi đấu của Trung tâm triển lãm Indonesia. Ảnh: Đức Đồng

Bùi Trường Giang (giáp xanh) hai lần để đối thủ quật ngã cuối hiệp hai, dẫn tới thua trận tại nhà thi đấu của Trung tâm triển lãm Indonesia

“Đối thủ Trung Quốc rất mạnh. Bùi Trường Giang thi đấu ngang ngửa nhưng ở thời khắc quyết định không dứt điểm được”, HLV Phan Quốc Vinh chia sẻ sau trận chung kết.

Đây là kỳ Asiad thứ hai liên tiếp Bùi Trường Giang thua trong trận chung kết. Bốn năm trước tại Hàn Quốc, anh bị tiêu chảy trước ngày thi đấu, dẫn tới không đảm bảo thể lực và gục ngã cũng trước đối thủ Trung Quốc.

“Tôi tiếc nhất khoảng 30 giây cuối hiệp hai. Khi đó, Trường Giang chỉ cần thêm một cú trúng giáp, ghi hai điểm là thắng. Nhưng cậu ấy lại thoáng mất tập trung để hai lần bị quật ngã, mất bốn điểm và thua. Chúng tôi vào trận đấu với quyết tâm rất lớn bởi bao năm qua tán thủ Việt Nam cứ vào chung kết là lại thua trước Trung Quốc. Đáng tiếc kế hoạch không thành”, HLV Phan Quốc Vinh nói thêm.

HLV Phan Quốc Vinh tiếc nuối cho học trò khi đánh ngang ngửa với đối thủ Trung Quốc nhưng không thể thắng. Ảnh: Đức Đồng

HLV Phan Quốc Vinh tiếc nuối cho học trò khi đánh ngang ngửa với đối thủ Trung Quốc nhưng không thể thắng. Ảnh: Đức Đồng

Bùi Trường Giang đến với wushu muộn, khi đã 17 tuổi. Tuy nhiên, chỉ ba năm sau khi ăn tập bộ môn này, anh đã có tấm HC bạc Asiad đầu tiên, tại Incheon (Hàn Quốc) 2014.

Wushu được kỳ vọng sẽ mang về cho đoàn thể thao một tấm HC vàng tại Asiad 2018, nhưng đến giờ, vẫn chưa đạt được. Niềm hy vọng số một Dương Thuý Vi chỉ có được HC đồng, trong khi Phạm Quốc Khánh và Bùi Trường Giang đều để tuột vàng.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Wushu Việt Nam giành huy chương bạc thứ hai tại Asiad