Xuân Trường trở lại Hàn Quốc điều trị, chỉ về Việt Nam vào tháng 4

07/02/2020 21:47

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã bay về Hàn Quốc để điều trị giai đoạn cuối của chấn thương dây chằng chéo trước. Anh chỉ có thể về nước sớm nhất là vào tháng 4.



Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng gia đình ở Tuyên Quang, tiền vệ Lương Xuân Trường đã bay về Hàn Quốc để tiếp tục tập luyện vật lý trị liệu ở giai đoạn cuối điều trị chấn thương dây chằng chéo trước. Được biết, cầu thủ sắp bước sang tuổi 25 sẽ về Việt Nam sớm nhất là vào tháng 4. Đồng nghĩa, anh sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu lượt thứ 6 vòng loại World Cup 2022 trên sân của Malaysia. 

Dẫu vậy, Xuân Trường vẫn có tên trong kế hoạch của HAGL. Theo xác nhận của đại diện đội bóng phố Núi, Xuân Trường được điền tên trong cả danh sách đăng ký Cúp Quốc gia lẫn V.League ở mùa bóng 2020. Tùy tình hình tiến sâu ở Cúp Quốc gia của HAGL đến thế nào mà khi trở lại, Xuân Trường sẽ có những đóng góp cụ thể cho đội nhà ở mặt trận này. Trước mắt, HAGL sẽ đặt niềm tin ở những Việt Hưng, Minh Vương, Thanh Sơn và đặc biệt là Tuấn Anh ở tuyến giữa của đội bóng. Cũng cần nói thêm, tạm thời, Tuấn Anh được chỉ định làm đội trưởng HAGL khi Xuân Trường chưa thể góp mặt.

Xuân Trường có thể góp mặt ở giai đoạn 2 cùng HAGL
Xuân Trường có thể góp mặt ở giai đoạn 2 cùng HAGL

Tính đến hiện tại, đầu gối của Xuân Trường đã có những tiến triển rất tốt. Cầu thủ này đã có thể tham gia leo núi cùng với bạn bè cách đây 1 tháng. Nếu tình hình diễn ra đúng như mong đợi, Xuân Trường có thể tái xuất sân cỏ trước tháng 6. Như vậy, không chỉ HAGL mà bản thân đội tuyển Việt Nam cũng có thêm phương án lựa chọn trước khi 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 gặp Indonesia và UAE diễn ra.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân Trường trở lại Hàn Quốc điều trị, chỉ về Việt Nam vào tháng 4