Thị trường hoa ngày 8.3: Ít người mua trực tiếp, giá ổn định

08/03/2021 08:40

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa bao giờ thị trường hoa ngày 8.3 lại đặc biệt như năm nay.

Khách hàng đặt hoa tặng người thân nhân dịp ngày 8.3 đều qua điện thoại hoặc các ứng dụng mạng xã hội, bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Giá hoa tươi cao cấp nhập từ Đà Lạt về tăng gấp 3 lần so với năm ngoái nhưng giá bán ra chỉ tăng khoảng 20%. Giá hoa bình dân ổn định. Lượng khách hàng mua hoa giảm gần một nửa.


 Các cửa hàng hoa tươi ở phố Ngân Sơn (TP Hải Dương) chủ yếu bán hoa theo đơn đặt hàng


Giá 1 bó hoa bình dân vẫn không thay đổi, từ 150.000- 300.000 đồng


Trong 2 ngày 6 và 7.3, ông Nguyễn Điệp Hồng ở chung cư Ngô Quyền nhận giao hàng chục lẵng hoa tươi cao cấp của 2 cửa hàng hoa tươi Ngọc Diệp và Shop hoa Camelia Florist HD (TP Hải Dương) cho khách hàng ở TP Hải Dương


Theo chủ cửa hàng hoa tươi Ngọc Diệp ở phố Tuy Hòa, năm nay lượng khách hàng đặt mua hoa giảm gần 50% so với năm ngoái, giá lẵng hoa cao cấp từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tất cả người bán hàng đều đeo khẩu trang


Sau khi đặt, khách hàng có thể đến nhận hoa tại cửa hàng, tránh tụ tập đông người

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường hoa ngày 8.3: Ít người mua trực tiếp, giá ổn định