Bình Giang chủ động, linh hoạt trong tuyển quân

26/10/2018 09:39

Nhờ làm tốt việc đăng ký độ tuổi 17, phúc tra nguồn nhập ngũ nên huyện Bình Giang luôn đánh giá sát khả năng tuyển quân của địa phương, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Bình Giang. Ảnh: Văn Phúc 

Đăng ký độ tuổi 17 là hoạt động "mở màn" của công tác nắm nguồn nhập ngũ. Trên cơ sở này, địa phương sẽ đánh giá khả năng thực tế tuyển quân trong những năm kế tiếp. Thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động trên, hằng năm, Bình Giang luôn chú trọng làm tốt việc đăng ký độ tuổi 17.  

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự trong năm triển khai tới các đơn vị, địa phương. Các xã, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tiến hành đăng ký đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục và thời gian theo yêu cầu. Thông thường huyện sẽ tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai đồng bộ tới các xã, thị trấn. Việc đăng ký độ tuổi 17 diễn ra vào tháng 4 hằng năm. Đến tháng 10, huyện rà soát lại toàn bộ nguồn nhập ngũ, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ từ 18 - 25 tuổi (công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn trong thời gian đi học thì gọi nhập ngũ đến hết 27tuổi) để chuẩn bị cho việc khám sơ tuyển vào tháng 12. 

Nhiệm vụ tuyển quân được cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm nghĩa vụ quân sự. 


Huyện Bình Giang luôn bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao. Ảnh: Văn Phúc

Đồng chí Phạm Thế Thênh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hồng cho biết: "Xã tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và tới tận nhà người dân thông báo, lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt của tổ chức, đoàn thể. Qua đó đã tuyên truyền cho những người trong độ tuổi hiểu được thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ, đồng thời là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân”.

Mặc dù là địa bàn rộng, dân số đông nhưng việc tổ chức đăng ký độ tuổi 17 ở xã Bình Xuyên diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng. Chỉ trong 1 ngày, địa phương bảo đảm 100% số thanh niên độ tuổi 17 tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự. Để đạt được kết quả trên, xã đã làm tốt công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự xã với gia đình công dân và nhà trường. “Thông qua danh sách nam công dân do trường THCS cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã nắm rõ thông tin, không bỏ sót đối tượng nhập ngũ. Bên cạnh đó, cán bộ thôn, đội trưởng đến từng nhà, gặp gỡ trực tiếp công dân trong độ tuổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, góp phần làm tốt việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Viết Nhung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Xuyên nói. 

Bình Giang vừa hoàn thiện việc tổng hợp, rà soát các nam thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Theo đó, trong tổng số 803thanh niên tuổi 17 đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2017 có 423 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Hơn 1.000 nam thanh niên từ 18-27tuổi chưa qua phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Việc quản lý, theo dõi nam thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ được thực hiện thường xuyên, liên tục giúp huyện chủ động, linh hoạt trong công tác tuyển quân và giảm áp lực tuyển quân. 


NINH THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang chủ động, linh hoạt trong tuyển quân