Bình Giang có nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả

10/11/2020 15:30

Huyện Bình Giang đã khen thưởng 9 tập thể, 8 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015-2020.


Lãnh đạo UBND huyện Bình Giang trao giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015-2020.

Sáng 10.11, huyện Bình Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020) và tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 5 năm triển khai, nhân rộng mô hình tự quản ở thôn khu dân cư.

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và 5 năm triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có 16 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, 43 mô hình liên kết phát triển kinh tế, 8 mô hình thực hiện văn minh đô thị. 100% số khu dân cư có nơi sinh hoạt cộng đồng, 18 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, 18 mô hình bảo vệ môi trường, 83 tổ tự quản về bảo vệ môi trường, 103 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, 9 mô hình bảo đảm an toàn giao thông...Với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể, toàn diện, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Bình Giang phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo... 

Nhân dịp này, 10 cá nhân của huyện được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc". 9 tập thể, 8 cá nhân được UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015-2020.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang có nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả