Các địa phương kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội

21/12/2019 09:00

​Sáng 20.12, TP Chí Linh, huyện Ninh Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang địa phương năm 2019.

Năm 2019, lực lượng vũ trang thành phố đã làm tốt công tác phúc tra, rà soát, ổn định biên chế cho các đầu mối dân quân tự vệ với hơn 2.000 người, tổ chức 4 lớp giáo dục quốc phòng cho các đối tượng 4; giao hơn 200 nam công dân cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu; phục vụ tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.  Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó 100% đạt khá, giỏi; Thành phố đoạt giải 3 toàn đoàn Hội thi Thể dục thể thao quốc phòng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. 

Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân huyện Ninh Giang đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, trên 32.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trên 2.000 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, nhiều người trong số đó đã anh dũng hy sinh. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, 445 mẹ được phong và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong công cuộc đổi mới, lực lượng vũ trang huyện đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ huyện vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng quê hương phát triển.


Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt kỷ niệm ở huyện Gia Lộc

Cùng ngày, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc tổ chức gặp mặt các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. 

Trong các cuộc kháng chiến, Gia Lộc đã động viên hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến; tự nguyện đóng góp lương thực, thực phẩm giúp các đơn vị bộ đội...

Kết thúc chiến tranh, toàn huyện có gần 3.468 liệt sĩ, 2.856 thương binh, bệnh binh, 4 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 2 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lao động, 376 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát huy truyền thống quê hương, quân và dân Gia Lộc đang tiếp tục phát động các phong trào thi đua, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới tiến đến nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

PV - TRUNG TUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các địa phương kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội