Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

26/01/2020 17:34

Sáng 26.1 (mùng 2 Tết), các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc Tết Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ở xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn).


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả mà Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất của Trung Quốc vào Việt Nam, góp phần tạo bước phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kinh Môn nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung.

Đồng chí nhấn mạnh nỗ lực nhằm cụ thể hóa những cam kết giữa tỉnh và chủ đầu tư nhà máy cơ bản đã được thực hiện, tiến độ xây dựng bảo đảm, tổ máy phát điện số 1 dự kiến vận hành vào tháng 6.2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương nỗ lực hơn nữa nhằm đưa tổ máy phát điện số 2 vào vận hành vào cuối tháng 9.2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Liên quan đến thủ tục xây dựng bãi chứa xỉ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển giao UBND tỉnh trực tiếp làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành thử, đồng chí đề nghị chủ đầu tư nhà máy nỗ lực giảm thiểu tối đa tiếng ồn, bụi phát sinh, chủ động phối hợp với chính quyền thị xã Kinh Môn bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết lãnh đạo nhà máy cùng toàn thể công nhân viên, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với những kết quả đạt được năm 2019 là tiền đề để đơn vị thành công hơn nữa trong năm 2020.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn

Chiều cùng ngày, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn.

HÀ KIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương