Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Chuẩn bị kỹ lưỡng

28/11/2019 07:02

Nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ diễn tập 

Sáng 28.11, tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, từ nhiều tháng qua hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực chuẩn bị, luyện tập

Tích cực tập luyện

Gần 2 tháng nay, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tích cực chuẩn bị các loại văn kiện, luyện tập các phương án theo kịch bản. Lần diễn tập này, lực lượng công an thực hiện nội dung thực binh tình huống giải quyết sự cố môi trường, chống người thi hành công vụ, xử lý các đối tượng quá khích; bắt khủng bố, giải thoát con tin, khắc phục hậu quả. Đơn vị đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, ban đạo diễn, khung tập. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xây dựng, hoàn chỉnh 12 loại văn kiện, tổ chức 5 cuộc luyện tập. Các cán bộ, chiến sĩ đã tranh thủ cả ngày nghỉ, không quản ngại khó khăn, luyện tập thuần thục các tình huống cũng như đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng tham gia diễn tập.

Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cũng khẩn trương hoàn thiện các nội dung, kế hoạch. Các đơn vị khối B (khối sở, ngành, đoàn thể) đã xây dựng được 145 kế hoạch, trong đó 8 kế hoạch làm trên bản đồ, 45 kế hoạch làm trên sơ đồ A0, 92 thuyết minh làm trên giấy A4. Đồng chí Lê Quý Tiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh cho biết: "Sau khi đơn vị hoàn thiện các nội dung, kế hoạch phục vụ diễn tập, tôi đã tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần tự luyện tập các tình huống diễn tập. Thông qua luyện tập giúp tôi thực hành nhuần nhuyễn các nội dung, sử dụng thành thạo bản đồ sa bàn 3D".

Là một trong 2 đơn vị cấp huyện cùng đồng thời tổ chức diễn tập KVPT lần này, gần 2 tháng qua, huyện Gia Lộc đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia chuẩn bị diễn tập. Trung tá Trần Huy Khánh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Gia Lộc cho biết: "Với quyết tâm cao, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và lực lượng dân quân địa phương đã không có ngày nghỉ để chuẩn bị các nội dung diễn tập. Huyện đã hoàn chỉnh 62 kế hoạch, văn kiện các loại".


Huyện Gia Lộc luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ huyện

Thuần thục

Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng nghìn ngày công lao động xây dựng công sự, sở chỉ huy, đào đắp gần 1.000 m giao thông hào, hàng nghìn m3 đất, cát làm công sự trận địa, xây dựng 27 nhà bán âm, 1 nhà trung tâm sở chỉ huy, đường vào sở chỉ huy diễn tập, làm bản đồ sa bàn 3D, bố trí trận địa pháo, trận địa súng đại liên, 2 hầm ếch, 1 bếp Hoàng Cầm, 2 nhà vệ sinh kiên cố, 6 nhà vệ sinh di động... Hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước đầy đủ... Đối với khu vực thực binh tiến công địch đổ bộ đường không, Bộ CHQS tỉnh đã hiệp đồng bảo đảm an toàn với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức bắn đạn hơi, thuốc nổ...

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh lần này được tiến hành với quy mô 1 bên 2 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện), nhiều thành phần lực lượng tham gia. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện. Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập theo phân cấp. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thống nhất nội dung cho các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã phát huy tính tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng phù hợp, tổ chức luyện tập các nội dung trong diễn tập. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395) tổ chức huấn luyện cho lực lượng thực binh gồm 700 đồng chí để chuẩn bị cho phần thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

Nét mới trong cuộc diễn tập KVPT tỉnh lần này là ứng dụng công nghệ, đưa bản đồ 3D vào diễn tập, tạo được các hiệu ứng sát thực tế, tiết kiệm thời gian và kinh phí so với xây dựng sa bàn truyền thống. Nhiều cuộc họp chỉ đạo của khung diễn tập sẽ được kết nối trực tuyến, sử dụng hệ thống màn hình LED tại các khu vực để tăng khả năng tương tác. Trong chuẩn bị, các đơn vị, địa phương thực hiện chu đáo hơn, nhất là phần luyện tập.

Đại tá Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Đến ngày 26.11, công tác chuẩn bị hoàn thành, khung diễn tập cả hai cấp đã tập luyện, hợp luyện thành thục các nội dung, nắm vững cơ chế vận hành sẵn sàng bước vào diễn tập".

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Chuẩn bị kỹ lưỡng