Điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19

08/04/2020 20:36

Ngày 8.4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương.

Cấp độ dịch được phân thành 2 loại.

Thứ nhất, phân loại theo BCĐ quốc gia có 5 cấp độ. Cấp độ 1, có trường hợp bệnh xâm nhập; cấp độ 2, dịch lây nhiễm thứ phát trong nước; cấp độ 3, dịch lây lan trên 20 người mắc trong nước; cấp độ 4, dịch lây lan trong cộng đồng từ trên 1.000-3.000 người mắc; cấp độ 5, dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 3.000-30.000 và trên 30.000 người mắc.

Thứ hai, phân loại theo BCĐ tỉnh có 5 cấp độ. Cấp độ 1, có trường hợp bệnh xâm nhập; cấp độ 2, dịch lây nhiễm thứ phát trong tỉnh; cấp độ 3, dịch lây lan trong cộng đồng đến 20 trường hợp mắc; cấp độ 4, dịch lây lan trong cộng đồng từ trên 20-50 người mắc; cấp độ 5, dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 50 người mắc.

Hải Dương đang ở cấp độ 1 (có trường hợp bệnh xâm nhập). Mục tiêu là phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và tử vong. BCĐ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt mạnh mẽ tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng, kiên trì các nguyên tắc: ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ, khoanh vùng dập dịch, điều trị kịp thời, hiệu quả. Các lực lượng chức năng, nhất là quân đội, công an, y tế cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan.
Việt Nam đang ở cấp độ 3 với 251 ca nhiễm Covid-19.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19