Gặp mặt nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

17/06/2019 19:27

Chiều 17.6, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức gặp mặt, trao giải báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2019).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao giải A cho nhóm tác giả của Báo Hải Dương

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, hội viên Hội Nhà báo tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, là cầu nối của Đảng, chính quyền với nhân dân, là cơ quan ngôn luận của các cơ quan chủ quản. Đội ngũ những người làm báo Hải Dương có năng lực, phẩm chất và Hải Dương có đủ chất liệu, điều kiện để các nhà báo có các tác phẩm báo chí hay.

Các đại biểu, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự buổi gặp mặt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thời gian qua, các tác phẩm đoạt giải phần nhiều phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội; ít có tác phẩm phản ánh mặt tích cực, các điển hình tiên tiến. Giải báo chí hằng năm của Hội Nhà báo tỉnh chưa thật sự hấp dẫn hội viên, phóng viên, chưa tạo được sự khích lệ, động viên kịp thời. Hội Nhà báo tỉnh cần xây dựng tiêu chí các tác phẩm đoạt giải rõ ràng, cụ thể, không nhất thiết phải có đủ giải cao nếu tác phẩm chưa đạt đủ tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cần thực hiện tốt hoạt động phối hợp, minh bạch, công bằng giữa phóng viên của các cơ quan báo chí, nhà báo trẻ, nhà báo cao tuổi. Tất cả các tác phẩm báo chí viết trên tinh thần xây dựng đều được trân trọng. Việc sắp xếp các cơ quan báo chí phải bảo đảm phát huy tối đa lợi thế, bổ trợ, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ... 

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải B cho tác giả của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Tại buổi gặp mặt, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng 2 giải A cho loạt bài "Hậu nông thôn mới" của nhóm tác giả Vị Thủy - Ngọc Thủy - Lan Anh (Báo Hải Dương) và "Hiệu quả sản xuất ứng dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao" của nhóm tác giả Nguyễn Hương - Đức Hoàn - Lê Hoàn (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh). Hội Nhà báo tỉnh cũng tặng 2 giải B, 5 giải C và 11 giải khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu.

Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2018 có 52 tác phẩm tham dự, gồm 29 tác phẩm báo in, 2 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm báo hình và 4 tác phẩm phát thanh. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hội

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 4 hội viên. Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và công tác hội năm 2018. 

THANH HOA - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Gặp mặt nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam