Không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19

26/08/2020 19:32

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, tư tưởng chỉ đạo là không được chủ quan, lơ là nhưng phải hỗ trợ cho doanh nghiệp đang hoạt động và tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt ở mức tương đối bình thường.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chiều 26.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến về một số biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ổ dịch ở 36 Ngô Quyền đã cơ bản được kiểm soát song lại phát sinh ổ dịch mới ở cửa hàng Hiếu Trang, xã Liên Hồng (cùng ở TP Hải Dương). Tình hình dịch ở TP Hải Dương diễn biến phức tạp, chưa kiểm soát được. Tư tưởng chỉ đạo là không được chủ quan, lơ là nhưng phải hỗ trợ cho doanh nghiệp đang hoạt động và tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt ở mức tương đối bình thường. TP Hải Dương nghiên cứu nới lỏng một số dịch vụ thiết yếu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chưa đồng ý cho các hàng ăn bán tại chỗ nhưng do đây là nhu cầu tất yếu nên có thể cho giao hàng tận nhà hoặc bán cho khách mang về. Đồng ý cho người dân tập thể dục nhưng phải bảo đảm giãn cách và thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt nhất (đeo khẩu trang). Nếu không đeo khẩu trang mà đi ra ngoài thì lực lượng chức năng sẽ xử phạt. Phương án lâu dài là phải cho mở hàng ăn nhưng phải bảo đảm phòng chống dịch như bố trí vách ngăn… Vẫn tiếp tục không được tập trung đông người ở nơi công cộng, không tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, hoạt động tôn giáo. Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh không tổ chức khóa lễ Vu Lan báo hiếu đông người, có tổ chức trực tuyến hay không là do nhà chùa làm vì đây là nhu cầu tôn giáo. TP Hải Dương tiếp tục duy trì chốt kiểm soát dịch nhưng thời gian cần tính thêm có cần trực 24/24 giờ hay không. Các chốt ở huyện không có nguy cơ cao thì tạm thời tháo dỡ. Tổ “Covid cộng đồng” cần tùy theo phố, khu dân cư mà bố trí bài bản, phù hợp, phát huy được trách nhiệm, tác dụng. Riêng các trường hợp F1 phải được cách ly nghiêm túc, tích cực kiểm tra khu vực cách ly, tăng cường lực lượng kiểm soát khu cách ly. Trường hợp F2 phải công bố công khai, tự cách ly đúng nghĩa, chứ không được cách ly mà vẫn ra chợ, sang hàng xóm chơi… vì F2 có thể trở thành ca bệnh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra trường hợp người từ Liên bang Nga về, đã được cách ly ở Trung đoàn 125, xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 là dương tính. Trường hợp này có qua huyện Nam Sách không? Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phải kiểm tra, báo cáo, nếu vào huyện Nam Sách thì sẽ có trường hợp F1, phải đưa đi cách ly...

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và TP Hải Dương báo cáo tình hình dịch bệnh và đề xuất một số biện pháp trong phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm này, toàn thành phố xuất hiện 17 ca nhiễm Covid-19, truy vết được 1.780 trường hợp F1, trong đó có 986 người liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền và 429 người liên quan đến cửa hàng Hiếu Trang (thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng). Có 4.469 người thuộc diện F1, F2 trong cộng đồng và 2.618 trường hợp F1, F2 tại các khu vực phong toả. 819 người cách ly tại 5 khu cách ly tập trung và đã có 470 người hoàn thành cách ly tập trung…

PV - CTV

(0) Bình luận
Không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19