Kinh Môn bứt tốc

28/01/2020 10:44

Năm 2020, thị xã Kinh Môn phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% trở lên. Cơ cấu lao động thay đổi tích cực, trong đó nông nghiệp còn 28,2%, công nghiệp 44,5% và dịch vụ 27,3%.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Kinh Môn, các phường, xã thuộc thị xã cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn

Năm 2019, các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của thị xã Kinh Môn có nhiều bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24 đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 48.065 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,2 triệu đồng. 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch, 93% rác thải được thu gom. Thị xã hiện có trên 900 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp giá trị lớn cho ngân sách cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên cờ truyền thống của thị xã Kinh Môn

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đời sống nhân dân từng bước cải thiện và ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bảo đảm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Đặc biệt, với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, Kinh Môn đã được công nhận là thị xã từ ngày 1.9.2019.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đất thiêng tỏa sáng” chào mừng thị xã Kinh Môn

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, thị xã Kinh Môn phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% trở lên. Cơ cấu lao động thay đổi tích cực, trong đó nông nghiệp còn 28,2%, công nghiệp 44,5% và dịch vụ 27,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67,2 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao.

Thị xã phấn đấu xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tạo việc làm mới cho từ 2.700 lao động trở lên. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn sẽ đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng thị xã ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng tầm là đô thị động lực, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kết nối và phát triển vùng đông bắc của tỉnh với đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn bứt tốc