Lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

26/04/2019 20:39

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.


Quang cảnh hội nghị

Sáng 26.4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2019, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn (2014 - 2019).

Các đồng chí: Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh cần đẩy mạnh quán triệt để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ những quy định của Nhà nước về PCTT. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh kế hoạch PCTT cho phù hợp. Nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập các phương án đã xác định, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu ở các trọng điểm đã được hiệp đồng và sẵn sàng tham gia ứng cứu ở các trọng điểm khác theo đề nghị của địa phương.

Suốt mùa mưa bão 5 năm qua (2014 - 2019), Bộ CHQS tỉnh luôn bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Mỗi năm tổ chức lực lượng xung kích ứng cứu cơ động khoảng 47.000 người và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ tăng cường của Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát tình hình đê, kè, cống trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN từ tỉnh đến cơ sở. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hơn 6.000 lượt người tham gia dập tắt lửa ở 92,1 ha rừng, trên 7811 m2 nhà xưởng...

Từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang tham gia PCTT và TKCN. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng cơ động làm nhiệm vụ; sẵn sàng lực lượng phương tiện cơ động ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình. Chủ động làm tốt công tác PCTT và TKCN theo đúng phương châm "4 tại chỗ". Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, ngành chức năng xây dựng địa bàn an toàn...

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn