Mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

28/05/2018 22:14

Tối 28.5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ mừng Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2562 - dương lịch 2018).


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chúc mừng.

Tại buổi lễ, trên 2.000 tăng ni, phật tử đã nghe thông điệp Phật đản Phật lịch 2562 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham gia niêm hương, tụng khánh đản cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình, chúng sinh an lạc.


Các đại biểu, tăng ni, phật tử tham gia niêm hương, tụng khánh đản. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu ghi nhận và biểu dương những thành tựu Phật sự, xã hội mà các tăng ni, phật tử trong tỉnh đạt được thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa để cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tập thể Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các cấp tiếp tục củng cố về tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, có trật tự, kỷ cương, nền nếp.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia lễ mộc dục tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Tăng cường gắn bó với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Mở rộng mối quan hệ đồng đạo, phát huy bản sắc văn hoá Phật giáo, bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Làm đúng, làm tốt hơn nữa về công tác quản lý tăng ni, tự viện. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đạt kết quả cao.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Chung

Các tăng ni, phật tử cần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nếp sống văn hoá, bảo vệ thuần phong mỹ tục, bài trừ mê tín dị đoan... góp phần xây dựng kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, một số thượng tọa, ni sư trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã trao tặng Hội Khuyến học, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng số tiền 70 triệu đồng.


Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã trao tặng Hội Khuyến học, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng số tiền 70 triệu đồng. Ảnh: Thành Chung

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ TP Hải Dương; diễu hành xe hoa, rước Phật đản từ chùa Đông Thuần (TP Hải Dương) đến Trung tâm Văn hóa tỉnh.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562