Nam Sách đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

18/07/2020 14:10

Sáng 18.7, huyện Nam Sách tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (20.7.1940-20.7.2020) và đón nhận các danh hiệu cao quý.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Sách

Sáng 18.7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (20.7.1940-20.7.2020), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng Trung ương.

Các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ngành và đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng dự.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Trung ương trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Nam Sách

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách đạt được trong những năm qua; đồng thời khẳng định kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM là dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện.

Để Nam Sách tiếp tục phát triển bền vững, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng huyện Nam Sách phát triển ở mức cao hơn. Chú trọng công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển của huyện. Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường. Có định hướng, kế hoạch cụ thể thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và coi đây là vấn đề then chốt, quyết định sự thành công trong chiến lược phát triển của huyện.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh huyện Nam Sách cần củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp. Khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Nam Sách cần thường xuyên làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đảng bộ huyện Nam Sách tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quan tâm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Trước đó, đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ huyện.


Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Cách đây tròn 80 năm, ngày 20.7.1940, tại nhà ông Nguyễn Văn Dĩu ở thôn Đầu (nay là thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, Nam Sách), Liên tỉnh B tổ chức hội nghị thành lập Phủ ủy Nam Sách (tiền thân của Huyện ủy Nam Sách ngày nay). Từ khi được thành lập, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân Nam Sách giành nhiều thành tích. Kinh tế của huyện phát triển toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 56 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%.

Ngày 7.7, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Sách vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì do có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015-2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3.6, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Nam Sách đạt chuẩn NTM năm 2019.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nam Sách đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới