Sự kiện nổi bật ngày 11.6

11/06/2020 20:26

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Công an tỉnh tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”... là những sự kiện nổi bật ngày 11.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 11.6, với 95,65% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Với 92,75% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.Với 91,72% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu bỏ phiếu kín tại phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Chiều 11.6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt thân mật và biểu dương 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh logo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 11.6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện đến hết năm 2020; định hướng giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, sau gần 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Dù có nhiều kết quả tích cực, song Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN 

Ngày 11.6, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh tư liệu, hiện vật về lực lượng Công an Nhân dân với chủ đề “75 năm Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2020); hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2020). Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Ngày 11.6, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy quét qua Công ty gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên) chiều 10.6 khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương. Sau cơn lốc lớn, khu nhà xưởng tan hoang tàn, đổ nát, những tấm tôn, gỗ nguyên liệu nằm la liệt, kết cấu nhiều nhà xưởng bị kéo sập. 18 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Trong ảnh: Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất của Công ty gỗ xuất nhập khẩu gỗ Kiều Thi ở xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN


Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến hết tháng 5.2020, toàn Tổng công ty có 9.842.908 khách hàng hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm giá bán điện do dịch COVID-19. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 1.176 tỷ đồng. Trong đó, khu vực sản xuất là 585.643 khách hàng, được hỗ trợ hơn 818 tỷ đồng; khu vực kinh doanh 138.468 khách hàng, được hỗ trợ hơn 47 tỷ đồng; khách hàng sinh hoạt 9.114.482 khách hàng với gần 240 tỷ đồng. Khối lưu trú du lịch 1.953 khách hàng, được hỗ trợ 14,38 tỷ đồng; khách hàng bán buôn 2.669 khách hàng, hỗ trợ 49,87 tỷ đồng; các cơ sở phòng chống dịch bệnh đến nay có 693 khách hàng hưởng chính sách giảm tiền điện, tổng số tiền hỗ trợ 6,48 tỷ đồng. Trong ảnh: Kiểm tra kỹ thuật trạm biến áp 110kV Khai Quang thuộc Tổng công ty EVNNPC tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 11.6, Công an tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an và đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đề nghị Công an tỉnh kiên quyết, kiên trì giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ. Luôn theo dõi, nắm chắc mọi tình hình, chủ động dự báo sớm; nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe doạ đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Công an các chủ trương, chính sách, giải pháp mang tính chiến lược. Xử lý hiệu quả, kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hà Nga


Chiều 11.6, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69 - B05, khóa học 2018 - 2020. Lớp học có 90 học viên. Sau 2 năm học tập, 100% số học viên đã hoàn thành khóa học, trong đó 85 học viên đạt loại khá, 5 học viên đạt loại trung bình khá. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng 10 học viên có thành tích tiêu biểu trong khóa học. Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn trao giấy khen cho các học viên có thành tích tiêu biểu trong khóa học. Ảnh: Hà Vy


Sáng 11.6, kết luận cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu ban đề nghị thời gian tới các thành viên tiểu ban bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp chặt chẽ để chủ động chỉ đạo, điều hành, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương; định hướng, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí trong tỉnh, trên mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền khác. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... Trong ảnh: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc phát biểu kết luận cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 11.6, kết luận buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), một số sở, ngành, đại diện nhà đầu tư về tình hình hoạt động và công tác quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cần kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm và cán bộ có liên quan. Ngành điện phải chú trọng đầu tư nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện để phục vụ sản xuất. Các đơn vị cần quan tâm đến đời sống của người lao động, nhất là việc đề xuất xây dựng khu nhà ở cho công nhân. Quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng lao động, xây dựng đề án đào tạo nghề... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản kết luận buổi làm việc với một số sở, ngành và đại diện nhà đầu tư về tình hình hoạt động và công tác quản lý các KCN. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ


Ngày 11.6, Triều Tiên cáo buộc Mỹ can thiệp vào các vấn đề liên Triều sau khi Washington bày tỏ "thất vọng" trước quyết định của Bình Nhưỡng đình chỉ các đường dây liên lạc với Seoul. Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Kwon Jong-gun, nêu rõ: "Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên hoàn toàn là vấn đề của người dân hai miền, bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp". Ông cảnh báo "Mỹ có thể đối mặt với những điều tồi tệ khủng khiếp nếu can thiệp một cách vô ích vào các vấn đề liên Triều trong khi không quan tâm đến tình hình trong nước Mỹ đang hỗn loạn chưa từng thấy". Trong ảnh: Đường dây liên lạc giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngày 11.6, lãnh đạo 4 nước Visegrad (còn gọi là Nhóm V4, gồm CH Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan) nhóm họp tại lâu đài Lednice ở CH Séc để bàn về gói cứu trợ kinh tế trị giá 750 tỷ euro (850 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU). Đây là cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra theo hình thức gặp mặt trực tiếp kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Trong ảnh (tư liệu, từ trái sang): Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini tại cuộc họp Nhóm V4 ở Praha, CH Séc, ngày 4.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Tài chính (IFS), Anh, công bố ngày 11.6, cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang phơi bày tình trạng bất bình đẳng hiện hữu tại Anh, giữa người có thu nhập thấp và người có thu nhập cao, giữa người lao động trẻ và cao tuổi và đối với người thiểu số sắc tộc. Báo cáo của IFS phát hiện thấy những người có mức lương thấp là đối tượng hàng đầu có nguy cơ mất thu nhập và việc làm do lệnh phong tỏa của Anh nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Trong khi đó, mức độ chênh lệch trong tỉ lệ tử vong do COVID-19 đã gia tăng giữa khu vực giàu và nghèo ở Anh. Người Anh gốc Pakistan hay Bangladesh hầu hết làm việc trong các lĩnh vực chịu tác động của lệnh phong tỏa trong khi tỉ lệ người da màu mắc COVID-19 cao hơn mức trung bình, cho thấy họ làm những công việc có nguy cơ lây nhiễm lớn hơn. Trong ảnh: Khách du lịch tại thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.6, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh quan sát đại dương mới vào quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này. Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) xác nhận tên lửa Trường Chinh-2C, mang theo vệ tinh HY-1D, đã rời bệ phóng lúc 2 giờ 31 sáng 11.6 (giờ Bắc Kinh). Theo CNSA và Bộ Tài nguyên Trung Quốc, vệ tinh HY-1D sẽ kết hợp với vệ tinh HY-1C, được phóng hồi tháng 9.2018, tạo thành nhóm vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc chuyên dịch vụ hàng hải dân sự và giúp tăng gấp đôi dữ liệu quan sát đại dương hiện nay. Trong ảnh: Tên lửa Trường Chinh-2C mang theo vệ tinh HY-1D rời bệ phóng ở Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc ngày 11.6. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.6