Tặng Bằng khen 4 tập thể và 22 cá nhân từ tuyến trên về hỗ trợ Hải Dương chống dịch

01/03/2021 22:59

Ngoài Bằng khen, mỗi tập thể được thưởng 2.980.000 đồng, mỗi cá nhân được thưởng 1.490.000 đồng. Nguồn tiền thưởng trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.


GS. TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (thứ 2 từ trái sang) và Ths. BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế (thứ nhất bên phải) trao quyết định ra viện cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Ngày 1.3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

4 tập thể được tặng Bằng khen gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ công an).

22 cá nhân gồm 4 người ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là: PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng; GS. TS Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng; PGS.TS Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Vi rút; TS. BS Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm; Ths. BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế); TS Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; 2 người ở Cục Quản lý môi trường y tế là: Ths. BS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng; TS Trần An Thành, Trưởng Phòng Quản lý sức khỏe lao động; 4 người ở Bệnh viện Bạch Mai là: GS. TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện; TS Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới; Ths. BS Vương Xuân Toàn, Khoa Hồi sức tích cực; 2 người ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) là cử nhân Trần Thị Dung, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; kỹ thuật viên Quách Hiền Trung, Khoa Sinh hóa; kỹ sư Văn Cập Quý, Phòng Trang thiết bị y tế; 2 người ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc bệnh viện; TS. BS Vũ Đình Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch; nhà báo Ngô Anh Văn, Trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống; 5 người ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) là đại úy Ngô Duy Quân, cán bộ Phòng Tham mưu, tác chiến; đại úy Hoàng Nam Phong, Trưởng ban Tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc; đại úy Vũ Thế Anh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc; đại úy Vũ Văn Khẩu; Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô và thượng úy Hoàng Công Khoa, cán bộ Ban Tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô.

Đây là những tập thể, cá nhân từ tuyến trên về hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

PV

(0) Bình luận
Tặng Bằng khen 4 tập thể và 22 cá nhân từ tuyến trên về hỗ trợ Hải Dương chống dịch