Thúc đẩy hợp tác để Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư số 1 tại Hải Dương

30/07/2020 19:58

Các đồng chí lãnh đạo và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, các bên cần có nhiều hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư hơn nữa để Hàn Quốc có thể trở thành nhà đầu tư số 1 tại Hải Dương.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại tọa đàm kinh tế Hải Dương-Hàn Quốc

Chiều 30.7, tại Hải Dương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao và ông Park Noh-wan, ​Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì toạ đàm kinh tế Hải Dương - Hàn Quốc.

Các đồng chí: Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; thủ trưởng một số cơ quan của Bộ Ngoại giao, sở, ngành trong tỉnh và đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp (DN), DN của Hàn Quốc, Hải Dương cùng dự.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc và hiệp hội các DN, các nhà đầu tư Hàn Quốc đến thăm, làm việc tại Hải Dương.

Thông tin khái quát tình hình kinh tế-xã hội và những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tư hàng đầu tại Hải Dương. Hải Dương luôn chào đón, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các DN đầu tư, hoạt động tại tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc và kết quả của cuộc tọa đàm sẽ tiếp tục mở rộng nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển giữa các DN, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-xã hội giữa Hàn Quốc-Việt Nam nói chung và Hàn Quốc- Hải Dương nói riêng ngày càng phát triển.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với đoàn công tác. Khẳng định Hải Dương có nhiều điều kiện thuận lợi mà nhiều DN muốn đầu tư, ông Park Noh-wan đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ các DN Hàn Quốc đến tìm hiểu, đầu tư và các DN của Hàn Quốc đang sản xuất, kinh doanh tại Hải Dương vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Các bên cần có nhiều hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư hơn nữa để Hàn Quốc có thể trở thành nhà đầu tư số 1 tại Hải Dương.

Chúc mừng kết quả hợp tác, đầu tư Hải Dương-Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh và Đại sứ quán Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối, thu hút nhiều DN Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh tại Hải Dương để tương xứng với thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các DN của 2 bên, giữa tỉnh với Đại sứ quán Hàn Quốc, góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Hàn Quốc.


 Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc thăm Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Nam Sách

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu cùng trao đổi làm rõ những kết quả hợp tác phát triển giữa Hải Dương-Hàn Quốc và phân tích, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đại diện các DN đều bày tỏ mong muốn được tìm hiểu, đầu tư, mở rộng đầu tư góp phần vào sự phát triển của Hải Dương; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục có những chính sách, cơ chế tạo thuận lợi cho các DN đầu tư, phát triển... Một số DN đề nghị tỉnh giảm, giãn các cuộc kiểm tra về thuế, đơn giản hoá thủ tục thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cấp phép lao động, nâng cao chất lượng nguồn lao động, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tiềm năng, lợi thế của Hải Dương với các DN đến tìm hiểu đầu tư...

Đại diện các sở ngành, DN tỉnh đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ kết nối, hợp tác với các hiệp hội DN, DN của Hàn Quốc. Hỗ trợ, hợp tác chế biến, xuất khẩu nông sản của Hải Dương sang Hàn Quốc và hỗ trợ lao động Hải Dương sau khi làm việc tại Hàn Quốc về...

Phát biểu kết thúc toạ đàm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cảm ơn và tiếp thu những ý kiến hữu ích, thiết thực của các đại biểu tại toạ đàm. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo Hải Dương luôn lắng nghe, trao đổi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các DN, trong đó có các DN Hàn Quốc đến tìm hiểu, đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hải Dương, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác về các lĩnh vực và những chủ trương, dự định, kế hoạch đầu tư của các DN sớm triển khai, trở thành hiện thực. 

Trước đó, trong chương trình làm việc tại Hải Dương, sáng cùng ngày, đoàn công tác Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc đã thăm một số DN tại các huyện Nam Sách và Kim Thành.

Với 133 dự án có tổng vốn đầu tư trên 1,13 tỷ USD, Hàn Quốc là quốc gia có nhiều dự án nhất và đứng thứ 4 về tổng vốn FDI vào Hải Dương. Các dự án đầu tư của Hàn Quốc trong tỉnh đều nhanh chóng triển khai đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Thúc đẩy hợp tác để Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư số 1 tại Hải Dương