Tiếp tục hạn chế người dân ra khỏi nhà

16/04/2020 16:59

Người dân phải tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác từ 2 m trở lên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh sáng 16.4

Sáng 16.4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 15.4. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu từ nay đến hết ngày 22.4, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT - TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid - 19. 

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Người dân phải tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác từ 2 m trở lên. Không tụ tập quá 5 người tại nơi công cộng. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu được phép mở cửa trở lại với điều kiện bảo đảm đầy đủ các quy định phòng chống dịch Covid - 19. Riêng các cửa hàng ăn uống không bán cho khách ăn uống tại chỗ. Cho phép taxi, xe buýt hoạt động trở lại trong phạm vi nội tỉnh và phải bảo đảm các quy định phòng chống dịch Covid - 19. Các phương tiện này chỉ được phép chở tối đa 50% số người so với công suất chở của xe. Riêng taxi 4 chỗ, 5 chỗ chỉ được phép chở 1 khách trên xe. Củng cố, duy trì các chốt kiểm soát trên đường tỉnh, quốc lộ tại các nơi giáp ranh với tỉnh khác.

Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo các văn bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn của ngành y tế.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Tiếp tục hạn chế người dân ra khỏi nhà