Tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử

20/04/2021 19:24

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao sự nỗ lực của tỉnh Hải Dương trong phòng chống dịch thành công, đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử sắp tới.


Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia -Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận tại cuộc làm việc

Chiều 20.4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hải Dương. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí thành viên Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tiếp, làm việc với đoàn.

Phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương, đánh giá rất cao sự nỗ lực của tỉnh Hải Dương trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp thời gian qua nhưng địa phương đã tập trung cao độ phòng chống dịch thành công, đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử sắp tới. Với đặc thù là tỉnh có dân số đông, mật độ dân số cao, số khu vực bỏ phiếu, số đại biểu được bầu nhiều nhưng bằng sự tập trung lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, bám sát chủ trương, quy định của Trung ương, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, Hải Dương đã chuẩn bị công tác bầu cử bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý chỉ còn 33 ngày nữa để chuẩn bị cho công tác bầu cử, đề nghị Hải Dương tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử, quan tâm ở cấp cơ sở là cấp gần dân, sát dân nhất, đặc biệt chú ý các xã mới sáp nhập. UBBC các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm rà soát danh sách cử tri bảo đảm chính xác, lưu ý các cử tri có hộ khẩu thường trú tại địa phương đi làm ăn xa và cử tri là công nhân trong các khu, cụm công nghiệp... Chuẩn bị tốt cho việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu đúng thời hạn quy định, bảo đảm trang trọng, chính xác. Tổ chức để người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử; nắm chắc tình hình; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử. 

 Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, chú trọng việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, bảo đảm cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, lựa chọn những người thực sự xứng đáng bầu vào cơ quan dân cử. Đồng chí cũng lưu ý mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng Hải Dương không được chủ quan, thỏa mãn, cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch, có phương án chủ động xử lý tình huống phát sinh nếu dịch Covid-19 bùng phát trở lại, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn...       


Các đồng chí lãnh đạo Đoàn kiểm tra và tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu dân cư số 5, phường Tân Bình (TP Hải Dương) 

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đi kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác chuẩn bị bầu cử tại khu dân cư số 5, phường Tân Bình (TP Hải Dương). 

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, giám sát, UBBC tỉnh thông tin đến hết ngày 18.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh đã lập danh sách chính thức 13 người đang công tác tại địa phương ứng cử ĐBQH; 102 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 674 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 9.673 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 1.788 tổ bầu cử ở các cấp; lập, niêm yết danh sách hơn 1,4 triệu cử tri.

Nhằm chủ động ứng phó với dịch Covid-19, UBBC tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác y tế phục vụ bầu cử, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh mỗi đơn vị thành lập 2 tổ thường trực cấp cứu tại đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận, chi viện cho các điểm bầu cử khi có yêu cầu; Trung tâm Y tế cấp huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện bảo đảm vật tư, hóa chất phun khử trùng để phòng dịch, thành lập các tổ y tế lưu động, cố định, công khai số điện thoại để các điểm bầu cử gọi khi cần thiết…

UBBC tỉnh đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí do tỉnh đã phải dành phần lớn kinh phí dự phòng của ngân sách các cấp cho công tác phòng chống dịch nên việc bố trí kinh phí tăng cường cho công tác bầu cử gặp nhiều khó khăn. 

LINH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử