Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020

15/11/2020 18:46

Sáng 15.11, Công an tỉnh Hải Dương - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thông tin những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, những di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh đến các đại biểu tỉnh bạn. Đồng chí ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng công an các địa phương góp phần quan trọng vào phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí mong rằng lãnh đạo Công an các tỉnh tích cực hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác đấu tranh với tội phạm; nhân rộng phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng của các địa phương.

Năm 2020, Công an các tỉnh thực hiện hiệu quả phương châm "An ninh chủ động", phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công an các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động phát hiện, xử lý, vô hiệu hóa hoạt động liên kết, móc nối của các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, khiếu kiện cực đoan, bảo đảm an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, đô thị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...


Lãnh đạo Công an các tỉnh bỏ phiếu bầu các đơn vị xuất sắc trong cụm thi đua

Từ đầu năm đến nay, địa bàn các đơn vị trong cụm thi đua xảy ra 4.088 vụ vi phạm và tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng công an điều tra khám phá 3.609 vụ, đạt 88,2%. Về ma túy, các đơn vị phát hiện, bắt giữ 5.531 vụ, với 7.909 đối tượng (tăng 198 vụ, 448 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái), đưa ra truy tố 2.749 vụ, 3.080 bị can; triệt phá 432 đường dây, ổ nhóm phức tạp, có số lượng ma túy lớn. Các đơn vị phát hiện 2.187 vụ, 2.420 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu...

Các đơn vị đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công an 4 tỉnh gồm: Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Vĩnh Phúc.


Đại diện Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4, cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao công trình "nhà đồng đội" cho gia đình đại úy Nguyễn Hữu Dũng

Trước đó, ngày 14.11, Cụm thi đua số 4 tổ chức khánh thành và bàn giao công trình "nhà đồng đội" cho gia đình đại úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ Công an huyện Cẩm Giàng.

Gia đình đại úy Dũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nhiều năm. Đồng chí Dũng đã vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, được các cấp khen thưởng.

     DANH TRUNG - VŨ OANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020