Tổng kết phong trào thi đua yêu nước "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

05/05/2018 06:00

Sáng 4.5, Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết phong trào thi đua yêu nước "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2012-2017.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đồng bào công giáo Hải Dương vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và giàu lòng nhân ái. 5 năm qua, với sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo trong tỉnh, các phong trào thi đua yêu nướcđã đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí mong các vị chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo trong tỉnh sẽ phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp của đạo đức tôn giáo, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, sống tốt đời đẹp đạo, cùng với nhân dân toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các phong tào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đồng chíPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến đồng bào công giáo trong tỉnh. Động viên chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc về nhân quyền, tôn giáo và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào công giáo, phối hợp với các ngành chức năng kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền, động viên các xứ đạo, họ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”...

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 23 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" giai đoạn 2012-2017; thông báo danh sách đại biểu gồm 180 người đi dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng kết phong trào thi đua yêu nước "Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"