Trung Quốc đề nghị sớm khôi phục cho công dân nước này sang Việt Nam

19/02/2020 22:25

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Trung Quốc trong việc phòng chống Covid-19, đề nghị sớm khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Vương Nghị tại cuộc gặp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ 5 và Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại Lào, chiều 19.2, tại Thủ đô Vientiane, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm thông, chia sẻ trước những thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra cho Trung Quốc, đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc và sự phối hợp của các nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời mong và tin tưởng Trung Quốc sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm vượt giai đoạn khó khăn này.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch và đã đạt một số kết quả tích cực, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các nước trong công tác ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm điều trị.

Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá quan hệ hai nước về tổng thể đang trên đà phát triển; đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; phối hợp xử lý tốt vấn đề biên giới lãnh thổ; tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc; đề nghị hai bên quan tâm giải quyết triệt để tồn tại trong một số dự án hợp tác, nhất là dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông.

Về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu lập trường của Việt Nam đối với vấn đề trên biển, cho rằng hai bên cần nỗ lực tìm kiếm giải pháp xử lý thỏa đáng vấn đề, tiếp tục phát huy các cơ chế hiện có; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung Quốc và các nước tìm kiếm biện pháp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông, tạo thuận lợi để đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sớm đạt kết quả thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị thông báo về tình hình và nỗ lực của Trung Quốc trong phòng chống dịch Covid-19, bày tỏ ghi nhận và cảm ơn Việt Nam đã sẻ chia, hỗ trợ Trung Quốc trong phòng chống dịch, đồng thời đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch tại Việt Nam; đề nghị Việt Nam sớm khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam; nhấn mạnh Trung Quốc không theo đuổi nhập siêu trong hợp tác thương mại với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam; cho biết sẽ tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại trong các dự án hợp tác giữa hai nước; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cũng khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Pho Thu tuong gap song phuong Bo truong Trung Quoc va Bo truong Lao hinh anh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith chào đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc gặp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò chủ nhà của Lào trong việc tổ chức các hội nghị lần này trong bối cảnh ASEAN và khu vực đang gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Bộ trưởng Ngoại giao Saleumsay Kommasith chân thành chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 1.2020, tổ chức thành công Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, đồng thời đang tích cực triển khai nhiều ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả các hoạt động đối ngoại quan trọng diễn ra gần đây giữa hai nước; nhất trí phối hợp thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và kết quả kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào tháng 1 vừa qua, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, giao thông vận tải, kết nối, du lịch, tuyên truyền... duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cùng tổ chức các sự kiện quan trọng của 2 nước như 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 65 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh các kết quả tốt đẹp tại Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 vừa qua tại Quảng Ninh, nhất trí đẩy mạnh triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020; phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt Lễ tổng kết thí điểm mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)-Densavan, tỉnh Savannakhet; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi Lào là nước chủ nhà của nhiều cơ chế tiểu vùng Mekong quan trọng như CLV, CLMV, ACMECS và là nước điều phối quan hệ ASEAN-Mỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Lào tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Nha Trang vừa qua; tin cậy chia sẻ một số kết quả hoạt động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ nhất tháng 1.2020; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, hợp tác chặt chẽ để Lào tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao các cơ chế tiểu vùng cũng như điều phối Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Saleumsay Kommasith cũng thông báo một số ưu tiên của Lào đối với hợp tác tiểu vùng, nhất trí ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về tổ chức Đối thoại chính sách ASEAN với các đối tác về phát triển khu vực Mekong nhằm mang lại lợi ích cho tiểu vùng. 

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; cho rằng các nước ASEAN cần phối hợp chặt chẽ, hành động kịp thời để ứng phó hữu hiệu, trong đó có việc triển khai Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó của ASEAN đối với dịch bệnh.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Trung Quốc đề nghị sớm khôi phục cho công dân nước này sang Việt Nam