Tứ Kỳ: Phát động phong trào thi đua năm 2019

28/02/2019 09:28

​Sáng 27.2, huyện Tứ Kỳ tổ chức phát động thi đua năm 2019 và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Đồng chí Cao Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Năm 2019, huyện Tứ Kỳ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực; phát động phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mới, đồng bộ trên các mặt công tác; tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính...


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Cao Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao danh hiệu cho thân nhân của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc cho Chi bộ Trường THPT Tứ Kỳ vì có thành tích tiêu biểu 5 năm liên tục; tặng Bằng khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho UBND xã Tân Kỳ; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. 

Huyện tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ: Nguyễn Thị Hữu ở xã Phượng Kỳ; Nguyễn Thị Phi ở xã Quang Phục và Nguyễn Thị Ý ở xã Tân Kỳ. Đến nay, huyện Tứ Kỳ có 488 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ: Phát động phong trào thi đua năm 2019