ADB: Châu Á đối diện suy thoái đầu tiên sau 60 năm, Việt Nam tăng trưởng 1,8%

15/09/2020 12:03

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 15.9 cảnh báo các quốc gia đang phát triển của châu Á sẽ phải đối mặt với đợt suy thoái đầu tiên sau khoảng 60 năm.


Cảng biển Tanjung Priok tại Jakarta, Indonesia trong đại dịch COVID-19. Ảnh: REUTERS

Theo ADB, các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á sẽ suy giảm 0,7% trong năm nay. Đây sẽ là đợt suy thoái cấp khu vực đầu tiên sau gần 60 năm tại châu Á.

Dự báo mới nhất của ADB cũng cho thấy viễn cảnh tại khu vực đang xấu đi nhanh chóng sau khi nhiều chính phủ đặt lệnh phong tỏa để kiểm soát dịch COVID-19. Những động thái này đã để lại hậu quả nặng nề đối với hoạt động kinh doanh và thương mại.

ADB đã điều chỉnh sự báo tăng trưởng của châu Á xuống còn 2,2% hồi tháng 4, sau đó tiếp tục giảm còn 0,1% vào tháng 6. Trước khi đại dịch bùng phát, nền kinh tế châu Á là một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới, tăng trưởng 5,1% trong năm 2019.

ADB kì vọng châu Á có thế khôi phục ở mức tăng trưởng 6,8% trong năm 2021.

"Đa số nền kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể sẽ đối mặt với tương lai tăng trưởng khó khăn trong phần còn lại của 2020... Mối đe dọa kinh tế đến từ đại dịch COVID-19 vẫn còn mạnh vì các đợt sóng dịch đầu tiên kéo dài hay một số đợt tái bùng phát có thể tạo tiền đề cho việc đặt ra các biện pháp ngăn chặn sâu hơn", ông Yasuyuki Sawada – trưởng kinh tế gia của ADB nhận định.

Theo ADB, Việt Nam là một trong số 12 nền kinh tế đang phát triển của châu Á có thể tránh được tăng trưởng âm trong năm 2020.

Nhờ sớm kiểm soát được dịch bệnh, Việt Nam được cho là sẽ tăng trưởng ở mức 1,8%, giảm từ 7% của năm ngoái. ADB dự đoán Việt Nam có thể tăng trưởng 6,3% trong năm 2021.

Trong khi đó, Đông Nam Á nhìn chung sẽ suy giảm 3,8% trong năm 2020, trước khi tăng trưởng 5,5% trong năm 2021. Đông Nam Á là khu vực ghi nhận một số suy giảm kinh tế nặng nề nhất trong quý II-2020 và từng tăng trưởng ở mức 4,4% trong năm 2019.

Trung Quốc cũng có thể tăng trưởng 1,8% trong năm nay, giảm từ 6,1% trong năm ngoái. Nền kinh tế lớn nhất châu Á có thể sẽ khôi phục tăng trưởng ở mức 7,7% trong năm sau.

Nền kinh tế lớn thứ 2 châu lục, Ấn Độ, vẫn đang vật lộn với việc kiểm soát dịch bệnh. ADB lo ngại tăng trưởng của Ấn Độ sẽ suy giảm 6,5% trong năm 2020 trước khi khôi phục ở mức 5,1% trong năm tiếp theo.

Ngoài ra khu vực Trung Á sẽ suy giảm 2,1% trong năm nay trước khi tăng trưởng 3,9% trong năm sau.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ADB: Châu Á đối diện suy thoái đầu tiên sau 60 năm, Việt Nam tăng trưởng 1,8%