Azerbaijan xác nhận và xin lỗi vì bắn rơi trực thăng quân sự Nga

10/11/2020 11:51

Azerbaijan ngày 9.11 đã chính thức xác nhận và xin lỗi vì “vô tình” bắn hạ một trực thăng quân sự của Nga.

Chú thích ảnh
Trực thăng quân sự Mi-24 của Nga. Ảnh: BBC

Kênh RT (Nga) cho biết vụ việc khiến 2 thành viên tổ bay thiệt mạng, một người bị thương.

Baku giải thích rằng lỗi nghiêm trọng xảy ra do chiếc trực thăng bay gần biên giới Armenia-Azerbaijan nơi diễn ra xung đột quân sự liên quan đến vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh. Theo Bộ Ngoại giao Azerbaijan, chiếc trực thăng đã bay ở độ cao thấp, ngoài khu vực radar của hệ thống phòng không.

Azerbaijan bổ sung rằng do tình hình căng thẳng tại khu vực và rủi ro “khiêu khích từ phía Armenia”, lực lượng quân sự nước này quyết định bắn hạ chiếc trực thăng.

Bộ Ngoại giao Azerbaijan xin lỗi phía Nga và khẳng định sẵn sàng chi trả đền bù đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân thành viên tổ bay thiệt mạng.

Ngày 9.11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trực thăng quân sự Mi-24 của nước này đã bị bắn hạ trên không phận Armenia, ngoài vùng chiến sự. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc trực thăng hộ tống một đoàn xe thuộc căn cứ quân sự Nga gần đó và trúng hỏa lực từ hệ thống phòng không.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10.11, Nga, Armenia và Azerbaijan xác nhận đã ký thỏa thuận kết thúc xung đột quân sự tại vùng Nagorno-Karabakh sau hơn 1 tháng chiến sự. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Điện Kremlin và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đều đã xác nhận thông tin này.

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Azerbaijan xác nhận và xin lỗi vì bắn rơi trực thăng quân sự Nga