Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm không chính thức Afghanistan

23/12/2020 08:07

Ông Miller và Tổng thống Ghani đã thảo luận về vòng đàm phán đang diễn ra với lực lượng Taliban, điều mà Bộ Quốc phòng Mỹ gọi là "cơ hội lịch sử" để đạt được hòa bình tại Afghanistan.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller

Theo AFP, ngày 22.12, trong chuyến thăm không chính thức Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani tại thủ đô Kabul.

Ông Miller, người hiện đứng đầu Lầu Năm Góc cho đến khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden lên nắm quyền vào tháng 1.2021, và Tổng thống Ghani đã thảo luận về vòng đàm phán đang diễn ra với lực lượng Taliban, điều mà Bộ Quốc phòng Mỹ gọi là "cơ hội lịch sử" để đạt được hòa bình tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Miller cũng gặp người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng Scott Miller "để có được đánh giá của ông về tình hình an ninh tổng thể bao gồm các sứ mệnh hỗ trợ, tư vấn, huấn luyện và chống khủng bố hiện nay, cũng như cấp độ bạo lực của Taliban và việc cắt giảm lực lượng của Mỹ đang diễn ra."

Về phần mình, thông qua mạng xã hội Twitter, Phủ tổng thống Afghanistan cho hay ông Ghani đã nói rõ với Bộ trưởng Miller rằng Chính phủ Afghanistan đã có những bước đi thiết thực để đảm bảo hòa bình và nhiệm vụ của Taliban là chứng minh những cam kết của họ vì hòa bình".

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm không chính thức Afghanistan