Bồi dưỡng hát chèo, dân ca cho 25 hạt nhân văn nghệ ở xã Cẩm Hưng

16/04/2021 20:24

Các học viên được học 5 môn gồm: hát chèo, múa chèo, hát dân ca, hóa trang và vai diễn, do giảng viên của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh truyền đạt.


Ông Mai Xuân Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh tặng hoa chúc mừng các học viên

Sáng 16.4, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng hát chèo, hát dân ca cho các hạt nhân văn nghệ cơ sở.

Lớp có sự tham gia của 25 học viên là những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu tại địa phương.

Trong một tháng, các học viên được học 5 môn gồm: hát chèo, múa chèo, hát dân ca, hóa trang và vai diễn, do giảng viên của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh truyền đạt.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ báo cáo kết quả học tập bằng một chương trình biểu diễn văn nghệ và được trường cấp chứng chỉ.

Đây là hoạt động thường niên của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ, qua đó lưu giữ và lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống trong nhân dân.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Bồi dưỡng hát chèo, dân ca cho 25 hạt nhân văn nghệ ở xã Cẩm Hưng