Cảnh tượng chưa từng có: Hàng trăm Vệ binh Mỹ ngủ la liệt tại sảnh Quốc hội

14/01/2021 10:43

Khoảng 2.000 binh sĩ được trang bị vũ khí thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được điều động tới Điện Capitol vào sáng 13.1 (giờ địa phương).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phe Dân chủ đa số tại Hạ viện Steny Hoyer đi qua các binh sĩ ngủ trưa tại sảnh dẫn vào Điện Capitiol. Ảnh: LOS ANGELES TIMES

Theo hình ảnh được kênh CBS News ghi nhận, tại sảnh trung tâm hướng dẫn khách tham quan Quốc hội, nằm tại lối vào chính của tòa nhà, hàng nghìn vệ binh có mặt để đối phó với các mối đe dọa lớn. Binh sĩ nằm la liệt trên lớp sàn đá cẩm thạch, một số trên tay vẫn cầm súng để luôn trong tư thế sẵn sàng mặc dù đang ngủ trưa sau một đêm dài canh gác tại Điện Capitol.

Video hàng trăm binh sĩ nằm la liệt tại sảnh Điện Capitol (nguồn: CBS News):






Một quan chức quốc phòng cho biết mức độ đe dọa tại Đồi Capitol hiện “rất cao”. Những cảnh báo báo này được đưa ra sau khi tuần trước, một cuộc bạo loạn đã xảy ra tại trụ sở Quốc hội và có ghi nhận thương vong.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ ngủ trưa sau một đêm canh gác dài. Ảnh: CBS NEWS

Chú thích ảnhChú thích ảnh
Vệ binh Quốc gia lên kế hoạch đưa 20.000 quân tới Washington. Ảnh: AFP

Ngày 13.1, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận Tổng thống Donald Trump, theo đó cáo buộc ông chủ Nhà Trắng kích động bạo loạn.

Một quan chức quốc phòng cũng xác nhận Vệ binh Quốc gia đang lên kế hoạch đưa 20.000 quân tới Washington.

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh tượng chưa từng có: Hàng trăm Vệ binh Mỹ ngủ la liệt tại sảnh Quốc hội