Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại bang California

05/10/2020 09:30

Từ đầu năm đến nay, tại bang California (Mỹ) đã xảy ra hơn 8.200 đám cháy rừng, khiến 31 người tử vong và hơn 8.454 công trình kiến trúc bị phá hủy.


Cháy rừng nghiêm trọng tại California

Theo số liệu thống kê do Sở Lâm nghiệp và Cứu hỏa bang California (Cal Fire) mới công bố, các vụ cháy rừng tại bang California của Mỹ kể từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi hơn 16.187 km2 diện tích đất rừng ở bang này, tăng hơn gấp đôi so với con số thống kê kỷ lục ghi nhận cách đây 2 năm.

Từ đầu năm đến nay, tại bang California đã xảy ra hơn 8.200 đám cháy rừng, khiến 31 người tử vong và hơn 8.454 công trình kiến trúc bị phá hủy.

Hiện hơn 16.500 lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục các nỗ lực nhằm kiểm soát 23 đám cháy lớn trên toàn bang, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và độ ẩm thấp gây thêm khó khăn cho công tác dập lửa.

Tính đến ngày 3/10, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 62% đám cháy Creek Fire tại các hạt Fresno và Madera. Trong khi đó, đám cháy August Complex ở Bắc California cũng đã được kiểm soát 51%.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại bang California