Đã có trên 200.000 người chết vì COVID-19

27/04/2020 05:41

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22 giờ ngày 26.4, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 203.904 người trên toàn thế giới.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 7.4. Ảnh: THX/TTXVN

Đã có 2.943.319 ca mắc COVID-19 (+23.915 ca) được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ vẫn là nước có số ca tử vong và ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 nhiều nhất trên thế giới với 54.344 ca tử vong và 963.221 ca nhiễm. Tiếp đến Italy với 26.384 ca tử vong trong tổng số 195.351 ca nhiễm. Tây Ban Nha ghi nhận 22.902 ca tử vong và 223.759 ca nhiễm.

Trung Quốc đại lục, nơi khởi phát dịch bệnh, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 11 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và không có thêm ca tử vong, nâng tổng số mắc COVID-19 lên 82.827 ca và 4.632 ca tử vong.

Điều đáng mừng là TP Vũ Hán, nơi khởi phát COVID-19, hiện không còn ca bệnh nào tại các bệnh viện. Trước đó, Vũ Hán ghi nhận có tổng cộng 46.452 ca mắc COVID-19, chiếm 56% tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục, trong đó có 3.869 ca tử vong, chiếm tổng số 84% số ca tử vong trên toàn Trung Quốc.

Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc cũng không ghi nhận thêm ca mắc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong ngày 26.4. Đây là lần thứ 3 trong một tuần Hong Kong không có ca nhiễm COVID-19 mới, cũng là gần hai tuần liên tiếp đặc khu này không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện số ca mắc COVID-19 tại Hong Kong là 1.037, trong đó có 19 người xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục và xuất viện lên 771 người.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 10 ca nhiễm và 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên tới 10.728, trong đó có 242 ca tử vong. 

Dịch bệnh vẫn tiếp tục xu hướng lây lan tại một số nước khác châu Á như Singapore (+931 ca nhiễm), Philippines (+285 ca nhiễm và 7 ca tử vong), Indonesia (+ 275 ca nhiễm và 23 ca tử vong). Malaysia (+38 ca nhiễm). Tuy nhiên, Thái Lan lại ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày giảm trở lại với 15 ca nhiễm mới và và không có thêm ca tử vong; Ấn Độ (+1.554 ca nhiễm và 45 ca tử vong), Pakistan (+783 ca nhiễm và 15 ca tử vong), Afghanistan (+ 68 ca nhiễm).

Tương tự, số ca mắc COVID-19 ở một số nước Trung Đông và châu Phi tiếp tục tăng mạnh trong 24 giờ qua như Saudi Arabia (+1.223 ca nhiễm và 3 ca tử vong), Iran (+1.153 ca nhiễm và 60 ca tử vong), Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) (+ 536 ca nhiễm và 5 ca tử vong), Israel (+100 ca nhiễm)...

Trong khi đó, một số nước châu Âu như Nga, Belarus, Ukraine ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục tăng đáng kể. Số bệnh nhân tại Nga hiện đã là hơn 80.900 người (+6.361 ca), trong đó số người tử vong là 747 người. Belarus cũng vượt hơn 10.000 ca và Ukraine là hơn 8.600 người. 

Trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, một số nơi trên thế giới đã bắt đầu triển khai kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Tây Ban Nha thông báo từ ngày 2.5 tới, người dân nước này sẽ có thể ra khỏi nhà để tập thể dục thể thao và đi dạo cùng người thân nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực như thời điểm hiện nay.

Cũng theo quy định mới, lần đầu tiên sau 6 tuần, từ ngày 26.4, trẻ em dưới 14 tuổi cũng có thể ra khỏi nhà 1 giờ/ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 21 giờ, và không được đi xa nhà quá 1 km. Người lớn có thể đưa tối đa 3 trẻ em ra ngoài, song vẫn phải bảo đảm quy định giãn cách xã hội là mọi người cách nhau 2 m.

Tại Italy, một số lượng lớn các công ty hoạt động trong một số lĩnh vực như chế tạo, xây dựng... sẽ được phép hoạt động trở lại từ ngày 4.5 như một phần trong kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa, trong khi các trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, các công ty này sẽ phải thực thi các biện pháp bảo đảm an toàn tối đa trước khi được phép chính thức hoạt động trở lại. Một số hoạt động kinh doanh được cho là mang tính chiến lược, trong đó có hoạt động phục vụ xuất khẩu, có thể mở cửa lại vào tuần tới, với điều kiện được chính quyền địa phương phê chuẩn.

Tại Algeria, Thủ tướng Abdelaziz Djerad đã ban hành một hướng dẫn đối với các bộ, ngành có liên quan cũng cũng như các tỉnh trưởng về việc mở rộng các lĩnh vực các hoạt động và mở cửa các cửa hàng thương mại để giảm tác động kinh tế và xã hội do dịch COVID-19 gây ra.

Theo đó, các lĩnh vực và doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại gồm: taxi nội đô, tiệm làm tóc, tiệm bánh ngọt...  tiệm bánh kẹo và bánh truyền thống và các cửa hàng như quần áo và giày dép, buôn bán thiết bị, buôn bán vật phẩm và dụng cụ nhà bếp, buôn bán vải, đồ trang sức và hàng dệt kim, trang sức và đồng hồ, kinh doanh mỹ phẩm và nước hoa, nội thất văn phòng, nhà sách và bán các mặt hàng học đường, bán sỉ và lẻ vật liệu xây dựng (gốm sứ, thiết bị điện và các sản phẩm vệ sinh, cốt liệu và chất kết dính, vật phẩm sơn, đồ gỗ, đường ống và đường ống…).

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đã có trên 200.000 người chết vì COVID-19