Đập Tam Hiệp hứng đợt lũ mới, huyện ở Hồ Bắc báo động cao nhất

26/07/2020 19:17

Đợt lũ thứ 3 trong năm được ghi nhận ở khu vực thượng lưu sông Trường Giang hôm 26.7, sau khi mực nước dâng lên dẫn tới lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp cũng tăng theo.

Theo CGTN, vào lúc 14 giờ giờ địa phương hôm 26.7, hồ chứa đập Tam Hiệp ghi nhận lưu lượng dòng chảy 50.000 mét khối trên giây và dự kiến tăng lên 60.000 mét khối mỗi giây vào tối cùng ngày.

Mưa lớn diễn ra từ tối 25.7 đã tàn phá huyện Kiến Thủy thuộc Miêu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc và gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Video do CGTN đăng cho thấy nước lũ cuốn trôi cả ôtô. Toàn bộ huyện Kiến Thủy ghi nhận lượng mưa gần chạm mốc 180 mm.

Dap Tam Hiep don lu anh 1

Đập Tam Hiệp trong lần mở cửa xả khi đón nhận đợt lũ thứ 2 trên sông Trường Giang hôm 19.7. Ảnh: AFP

Giới chức địa phương sáng 26.7 đã phải nâng mức phản ứng lũ khẩn cấp từ mức II lên mức IV - mức cao nhất trong thang 4 cấp, và cảnh báo những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 560 mm.

Trước đó, đập Tam Hiệp đón trận lũ thứ 2 trên sông Trường Giang hôm 19f7. Lưu lượng nước đổ vào hồ chứa vào lúc 8 giờ giờ địa phương ngày hôm đó đạt đỉnh 61.000 mét khối mỗi giây trước khi giảm xuống còn 46.000 mét khối trên giây vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Vào thời điểm đó, mức nước trong hồ chứa đạt kỷ lục 164,18 mét, cao nhất kể từ khi con đập được xây dựng.


Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đập Tam Hiệp hứng đợt lũ mới, huyện ở Hồ Bắc báo động cao nhất