Dịch COVID-19 sáng 29.3: Mỹ 121.478 ca nhiễm, Ý 92.472 ca

29/03/2020 08:37

Tiểu bang New York (Mỹ) đã quyết định hoãn bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ giữa tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Mỹ và Ý vẫn đang đứng đầu thế giới trong số ca nhiễm COVID-19.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý (CPA) ngày 28.3 ghi nhận số ca tử vong tăng đột biến thêm 889 thành 10.023 trường hợp. Ý trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới.

Số ca nhiễm tại quốc gia này cũng tăng thêm khoảng 6.000 lên 92.472 ca.

New Zealand ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan tới dịch COVID-19 và số ca nhiễm tăng thêm 63 lên 514 trường hợp. Theo ông Ashley Bloomfield, Tổng giám đốc cơ quan y tế thuộc Bộ Y tế New Zealand, bệnh nhân mới qua đời là một cụ bà 70 tuổi đã được chuẩn đoán mắc bệnh cúm trước đó. 

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 29.3 cho biết tốc độ xuất hiện các ca nhiễm mới tại đây đang giảm xuống, cho thấy hiệu quả của các biện pháp giới hạn khoảng cách tiếp xúc xã hội. 

“Vào giờ này tuần trước, tỉ lệ tăng thêm ca nhiễm ở khoảng 25-30%/ngày. Tỉ lệ này, sau 5 ngày, đã giảm còn 13-15%. Dù vậy, vẫn phải thừa nhận rằng đây vẫn là tỉ lệ tăng cao, không nghi ngờ gì”, ông Morrison tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo số ca nhiễm đã tăng thêm 1.704 lên tổng cộng 7.402 ca, trong khi số bệnh nhân tử vong hiện đã lên tới 108, tăng 16 ca trong ngày 28.3.

Hi Lạp xác nhận 95 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 1.061. Số ca tử vong tại đây cũng tăng từ 28 lên 32 trong ngày 28.3.

Pháp ghi nhận thêm 319 ca tử vong trong đợt dịch COVID-19, tính tới ngày 28.3. Tổng số ca tử vong tại quốc gia này đã là 2.314, trong khi số ca nhiễm tăng từ 32.964 lên 37.575 trường hợp.

Ireland có 14 ca tử vong mới trong ngày 28.3 nâng tổng số ca tử vong lên 36, trong khi số ca nhiễm tại đây tăng thêm 294 thành 2.415 ca.


Một quân nhân Đức trên chuyến bay hỗ trợ y tế Medivac đang chuẩn bị cất cánh tới Bergamo, Cologne, Đức ngày 28.3 - Ảnh: REUTERS

New York hoãn bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 28.3 thông báo hoãn cuộc bầu cử sơ bộ dự tính diễn ra ngày 28.4 sang 23.6, trước tình hình bang này đã ghi nhận 52.318 ca COVID-19 và 728 trường hợp tử vong.

"Chúng ta vẫn chậm bước so với virus từ ngày đầu tiên. Chúng ta đang chờ xem liệu virus này sẽ làm gì. Bạn không thể thắng ở thế phòng ngự. Bạn thắng nhờ chiến đấu. Bạn phải vượt lên trước nó", ông Cuomo tuyên bố trong buổi họp báo.

Vị thống đốc này đã trở thành gương mặt tiên phong trên toàn nước Mỹ trong đợt đại dịch hiện nay. Tiểu bang của ông chiếm 1/3 số ca tử vong của Mỹ và một nửa số ca nhiễm.

ĐH Johns Hopkins thống kê số ca nhiễm của Mỹ, tính đến 6 giờ 45 sáng 29.3 theo giờ Việt Nam, là 121.478 ca với 2.026 trường hợp tử vong.

Ông Trump tuyên bố New York không cần lệnh cách ly 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.3 (giờ Mỹ) tuyên bố không cần áp lệnh cách ly đối với bang New York để ngăn dịch COVID-19. Ông Trump cho biết đã yêu cầu các quan chức y tế liên bang đưa ra các “khuyến cáo đi lại mạnh mẽ” thay vào đó. 

Viết trên Twitter, ông Trump cho biết khuyến cáo mới sẽ do chính phủ liên bang ban hành và tham khảo ý kiến thống đốc các bang New York, New Jersey và Connecticut. 

“Không cần thiết phải cách ly. Toàn bộ chi tiết sẽ do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố tối nay”, ông Trump viết. Trả lời Fox News, Phó Tổng thống Mỹ cùng ngày cho biết sẽ gửi khuyến nghị cho ông Trump về việc có nên mở cửa nền kinh tế Mỹ vào tuần sau hay không.

Saudi Arabia cấm bay quốc tế vô thời hạn

Saudia Arabia ngày 29.3 tuyên bố đã mở rộng vô thời hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế và việc có mặt tại công sở ở cả khối tư nhân cũng như nhà nước. Đây là nỗ lực mới nhất của quốc gia này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Bộ Nội vụ Saudia Arabia cho biết các chuyến bay nội địa, đường sắt, xe buýt và taxi cũng chưa được hoạt động.

Tính tới hết ngày 28.3, quốc gia này có 1.104 ca nhiễm và 3 trường hợp tử vong.

Pháp đặt hàng hơn 1 tỷ khẩu trang

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran tuyên bố Pháp đã đặt hàng hơn 1 tỷ khẩu trang, đa số là đặt với Trung Quốc.

Theo ông Veran, Pháp tiêu thụ 40 triệu khẩu trang mỗi tuần trong suốt thời gian chiến đấu với dịch bệnh. Quốc gia này hiện có đủ nguồn cung khẩu trang trong vòng 3 tuần.

Các y bác sĩ, điều dưỡng, cảnh sát và những nhân viên y tế tuyến đầu tại đây đang giận dữ vì tình hình thiếu hụt khẩu trang, giữa bối cảnh chính phủ nước này cố gắng xây dựng nguồn cung trang thiết bị đối phó COVID-19.

Giáo hoàng âm tính với COVID-19

Vatican ngày 28.3 thông báo kết quả xét nghiệm tại nơi ở của Giáo hoàng Francis cho thấy ông và các cận vệ của mình không nhiễm virus corona chủng mới.

Tổng cộng 170 người tại tòa thánh đã được xét nghiệm và 6 người đã dương tính với virus, trong đó 1 trường hợp đang sống tại tòa Santa Marta.

"Tôi có thể xác nhận là cả Đức Thánh cha và những cận vệ của ông đều không nhiễm bệnh", người phát ngôn Vatican, ông Matteo Bruni, thông báo.

Canada, Tây Ban Nha cấm người dân đi lại

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 28.3 tuyên bố lệnh cấm đi lại giữa các thành phố đối với bất cứ ai có triệu chứng của COVID-19. Lệnh cấm này sẽ áp dụng đối với các chuyến bay nội địa lẫn những chuyến tàu liên thành phố tại Canada.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ trưa ngày 30.3 theo giờ địa phương.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha cùng ngày tuyên bố tất cả người lao động làm việc trong những ngành không thiết yếu phải ở nhà trong 2 tuần.

Ông cho biết những đối tượng này vẫn sẽ nhận lương như bình thường, nhưng phải làm bù thời gian sau đó. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 30.3 đến 9.4.

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 45 ca nhiễm trong ngày 28.3, thấp hơn so với mức tăng 54 ca của 1 ngày trước đó. Cơ quan y tế Trung Quốc ngày 29-3 cho biết chỉ có một trường hợp trong số ca nhiễm mới không phải du khách nước ngoài.

Trung Quốc hiện có tổng cộng 81.439 ca nhiễm và 3.300 người đã chết vì COVID-19.

Bộ Y tế Panama cũng xác nhận thêm 115 ca nhiễm mới trong dịch COVID-19, nâng tổng số ca tại quốc gia Trung Mỹ này thành 901 ca nhiễm và 17 trưởng hợp tử vong.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dịch COVID-19 sáng 29.3: Mỹ 121.478 ca nhiễm, Ý 92.472 ca