Hải Dương đoạt 3 giải tại Cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020"

06/10/2020 16:23

Tối 5.10, tại Hà Nội, Cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc.


Tiết mục hòa tấu “Thanh âm làng gốm” của Nhà hát Chèo Hải Dương biểu diễn tại Thanh Hóa

Nhà hát Chèo Hải Dương đoạt 2 giải nhì và 1 giải ba.

Tiết mục độc tấu đàn bầu của nghệ sĩ Bùi Văn Sĩ và tiết mục hòa tấu “Thanh âm làng gốm” đoạt giải nhì. Tiết mục độc tấu đàn nguyệt của nghệ sĩ Lê Văn Hải đoạt giải ba.

Trong dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng bằng khen cho nhạc sĩ, NSƯT Vũ Văn Hoàn của Nhà hát chèo tỉnh với thành tích sáng tác tốt trong cuộc thi.

Cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020” diễn ra từ ngày 18.9-5.10 với sự tham gia của 35 đơn vị nghệ thuật và gần 700 nghệ sĩ trên cả nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi này nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc dân tộc. Ban đầu, cuộc thi dự kiến diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tổ chức thi đấu theo bảng tại 5 địa điểm thuộc 5 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Hải Dương đoạt 3 giải tại Cuộc thi "Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020"