Hàn Quốc bổ sung hơn 6 tỷ USD hỗ trợ người dân phòng chống dịch

10/09/2020 18:26

Trong khoản ngân sách bổ sung 7.800 tỷ won (6,5 tỷ USD), Chính phủ Hà Quốc sẽ dùng 3.800 tỷ won (3,2 tỷ USD) để hỗ trợ tiền mặt cho 3,77 triệu người.

Người đăng ký tìm việc xếp hàng chờ phỏng vấn tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 10.9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo chính phủ của ông đã quyết định dành một khoản ngân sách bổ sung mới, trị giá 7.800 tỷ won (6,5 tỷ USD), để hỗ trợ những người dân cần sự trợ giúp khẩn cấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp hội đồng kinh tế khẩn cấp lần thứ 8 tại Nhà Xanh, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ trong khoản ngân sách trên, chính phủ sẽ dùng 3.800 tỷ won (3,2 tỷ USD) để hỗ trợ tiền mặt cho 3,77 triệu người.

Trong số này, 2,91 triệu người lao động tự do và tiểu thương sẽ nhận được 2 triệu won/người.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh dù khoản hỗ trợ trên sẽ không đủ để bù đắp thiệt hại do dịch COVID-19, song đây là biện pháp tốt nhất trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, có khả năng chính phủ phải phát hành trái phiếu để triển khai chương trình viện trợ do chưa biết khi nào dịch bệnh mới chấm dứt.

Bên cạnh đó, chính phủ có kế hoạch chi 1.400 tỷ won (1,18 tỷ USD) để bảo vệ 1,19 triệu việc làm. Theo đó, toàn bộ công dân Hàn Quốc từ 13 tuổi trở lên sẽ được cấp khoản tiền hỗ trợ một lần 20.000 won (16,8 USD) hỗ trợ phí liên lạc trong tháng 9, do các biện pháp giãn cách xã hội làm tăng các hoạt động không tiếp xúc của người dân.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh hỗ trợ tài chính cho những người đang đối mặt với mối đe dọa khẩn cấp, đồng thời đề nghị Quốc hội nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách bổ sung.

Đây sẽ là gói ngân sách bổ sung thứ 4 trong năm nay của Hàn Quốc. Cho đến nay, Hàn Quốc đã chi 277.000 tỷ won (233,66 tỷ USD) để ngăn nguy cơ nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này suy thoái sâu hơn.

So với nhiều nước, Hàn Quốc đã khá thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh mà không phải áp lệnh phong tỏa.

Tuy nhiên, giữa tháng 8 vừa qua, các ổ dịch liên quan đến nhà thờ đã bùng phát. Bên cạnh đó, các biện pháp giãn cách xã hội từ cuối tháng 8 đã khiến nhiều nhà hàng, ngành bán lẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc đã có xu hướng giảm dần sau khi lên mức đỉnh điểm 441 ca vào tháng trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 10.9 Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 155 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 21.743 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 hiện là 346 ca.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc bổ sung hơn 6 tỷ USD hỗ trợ người dân phòng chống dịch