Hoãn khai mạc Năm du lịch quốc gia 2020 vì dịch nCoV

10/02/2020 16:00

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư vừa quyết định hoãn tổ chức lễ khai mạc.

Lịch khai mạc sẽ được chuyển sang thời điểm thích hợp.

Quyết định này xuất phát từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam.

Chùa Bái Đính là nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2020. Ảnh: Hoàng Hà

Trước đó, Ban tổ chức đã gửi giấy mời đại biểu các cơ quan Trung ương và đại biểu các tỉnh, thành phố dự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia tại Hoa Lư, Ninh Bình vào ngày 22.2.

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết lễ khai mạc dự kiến diễn ra tại chùa Bái Đính. Tiếp đó là hàng loạt sự kiện như cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020, triển lãm mỹ thuật khu vực 2 (đồng bằng sông Hồng) lần thứ 25...

Ngoài ra, 16 tỉnh, thành phố khác trên cả nước đã đăng ký các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2020 như Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoãn khai mạc Năm du lịch quốc gia 2020 vì dịch nCoV