Kẻ tấn công bằng dao ở Anh từng ngồi tù vì tội khủng bố

30/11/2019 20:54

Công dân Anh dùng dao cướp đi mạng sống của 2 người và làm 3 người khác bị thương trên cầu London hôm 29.11 đã từng ngồi tù với tội danh khủng bố.

Usman Khan, 28 tuổi, kẻ thực hiện vụ tấn công bằng dao tại cầu London hôm 29.11. Ảnh: CNN

Usman Khan (28 tuổi) đã dùng dao tấn công người đi đường trên cầu London ở khu vực trung tâm, một trong những nơi thường xuyên tập trung đông người nhất tại thủ đô, nhất là vào thời điểm đang diễn ra đợt khuyến mại mua sắm Black Friday vào cuối năm.

Đối tượng đã bị những người xung quanh khống chế và sau đó bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt tại chỗ.

Theo một quan chức chống khủng bố Anh, Usman Khan đã bị kết án vào năm 2012 vì tham gia vào một âm mưu do tổ chức khủng bố al-Qaeda kêu gọi, đánh bom Sở Giao dịch chứng khoán London. Tên này đã được thả vào tháng 12.2018.

Thủ tướng Anh Boris Jonhson cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố và nước Anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước các vụ tấn công này.

Vụ tấn công diễn ra trước thời điểm cuộc bầu cử sớm tại Anh vào ngày 12.12 tới. Công đảng đối lập tại Anh đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Chính phủ về tình trạng an ninh đáng lo ngại hiện nay.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ tấn công bằng dao ở Anh từng ngồi tù vì tội khủng bố