Khai quật bãi cọc cổ ở xã Hoành Sơn

06/12/2017 11:28

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật sẽ được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hải Dương để giữ gìn, bảo quản theo quy định.

Sáng 5.12, Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu khai quật khảo cổ tại địa điểm nghi có bãi cọc cổ thuộc khu đồng Cầu Thủ, thôn Nghĩa Lộ, xã Hoành Sơn (Kinh Môn). Diện tích hố khai quật rộng 100 m2.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị tổ chức khai quật chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương. Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật sẽ được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hải Dương để giữ gìn, bảo quản theo quy định.

Trước đó, từ năm 2015, trong khi đào ao thả cá, người dân thôn Nghĩa Lộ phát hiện một số cọc gỗ có chiều dài 3 m, đường kính khoảng 30 cm cắm xuống lòng đất. Người dân đã nhổ, di chuyển một số cọc, dùng máy xúc nhấn chìm những cọc còn lại xuống lòng ao.

Cuộc khai quật dự kiến kéo dài đến ngày 15.1.2018.

VỊ THỦY


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai quật bãi cọc cổ ở xã Hoành Sơn