Lãnh đạo Đảng Cộng hòa McConnell công nhận ông Biden đắc cử

16/12/2020 06:17

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số Thượng viện và là nhân vật Đảng Cộng hòa quyền lực nhất ở Quốc hội Mỹ tối 15.12 đã chúc mừng ông Biden đắc cử.

NÓNG: Lãnh đạo Đảng Cộng hòa McConnell công nhận ông Biden đắc cử - Ảnh 1.

Ông Mitch McConnell - Ảnh: REUTERS

Truyền thông Mỹ đưa tin trong cuộc bỏ phiếu kín ngày 14.12 đã có hơn 270 đại cử tri bầu cho ông Biden. Theo quy định, ứng viên Tổng thống chỉ cần đạt được tối thiểu 270/538 phiếu "đại cử tri" là đắc cử.

Ông McConnell khẳng định kết quả bỏ phiếu cử tri đoàn hôm 14.12 nghiêng về ứng viên Đảng Dân chủ đã xóa tan mọi nghi ngờ về việc ông Biden sẽ là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới.

"Nhiều người trong chúng tôi hy vọng rằng cuộc bầu cử Tổng thống sẽ cho ra một kết quả khác nhưng hệ thống chính quyền của chúng tôi đã xác định rõ ai sẽ là người tuyên thệ Tổng thống vào ngày 20.1. Cử tri đoàn đã lên tiếng. Do đó, hôm nay, tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden" - New York Times dẫn lời ông McConnell phát biểu tại Thượng viện.

Ông McConnel cũng dành lời "có cánh" cho Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris với chia sẻ rằng "tất cả người Mỹ có thể tự hào khi đất nước có nữ Phó Tổng thống đắc cử lần đầu tiên trong lịch sử".

Trước đó, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell vẫn kiên trì ủng hộ các nỗ lực pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử của Tổng thống Donald Trump, khi tuyên bố ông Trump có quyền không thừa nhận kết quả bầu cử và kiện ra tòa vì điều này phù hợp với Hiến pháp Mỹ.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lãnh đạo Đảng Cộng hòa McConnell công nhận ông Biden đắc cử