Một người bị bắn chết khi phe ủng hộ ông Trump đối đầu phe phản đối

30/08/2020 18:48

Một người đã thiệt mạng khi những người biểu tình từ các nhóm đối địch xô xát với nhau ở TP Portland của Mỹ tối 29.8.


Cảnh sát và nhân viên cấp cứu xung quanh người đàn ông bị bắn tử vong ở TP Portland, Mỹ ngày 29.8. Ảnh: New York Times

Trong đêm này, có một nhóm đông người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần hành ở khu trung tâm thành phố trên những chiếc xe bán tải. 

Vào một thời điểm chưa rõ trong đêm 29.8, nhóm tuần hành ủng hộ ông Trump và những người biểu tình phản đối cuộc tuần hành này đụng độ nhau trên đường. Một bên bắn súng sơn từ thùng xe bán tải trong khi bên còn lại ném đồ vật vào họ.

New York Times dẫn lời hai nhân chứng giấu tên cho biết xung đột xảy ra giữa một nhóm nhỏ người biểu tình với một số người khác ngồi trong một chiếc xe. Ai đó trong số họ đã nổ súng.

Trong một đoạn video được cho là về vụ nổ súng gây chết người được quay từ phía xa của con phố, cho thấy có một nhóm nhỏ tụ tập bên ngoài một nơi trông như bãi đỗ xe. Tiếng súng vang lên và một người đàn ông gục xuống.

Thông báo của cảnh sát ngày 29.8 cho biết cảnh sát chưa liên hệ vụ nổ súng vừa xảy ra với các vụ biểu tình.

Người phát ngôn của cảnh sát Portland xác nhận "Cảnh sát đang điều tra về một vụ giết người ở trung tâm TP Portland". Theo cảnh sát, các nhân chứng nghe thấy tiếng súng ở khu vực đại lộ 3 Đông Nam và đường Tây Nam Alder. Cảnh sát tại hiện trường xác định được vị trí của một nạn nhân với vết thương do súng bắn trúng ngực. Cơ quan y tế xác định nạn nhân đã tử vong".

Theo Reuters, hiện cảnh sát chưa công bố thông tin về nghi phạm. Họ cũng cho rằng còn quá sớm để kết luận liệu vụ bắn mới xảy ra có liên quan đến các cuộc biểu tình đối đầu nhau ở khu trung tâm Portland hay không.

Trong ngày 29.8, cảnh sát Portland đã đăng trên Twitter cảnh báo về một "cuộc biểu tình chính trị diễn ra ở toàn khu trung tâm thành phố Portland" và có "một số trường hợp bạo lực giữa những hai nhóm biểu tình đối đầu nhau. 

Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và sự bạo lực cảnh sát xảy ra ở nhiều bang ở Mỹ từ sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi vào tháng 5.2020, sau khi bị một cảnh sát Minneapolis đè đầu gối lên cổ gần 9 phút. 

Mới đây nhất, ngọn lửa giận dữ lại bùng lên sau khi cảnh sát bắn trọng thương một thanh niên da màu ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin, ngày 23-8. Các cuộc biểu tình sau đó ở thành phố này đã khiến 2 người bị bắn tử vong, một người bị thương và buộc chính quyền phải triển khai gần 1.000 lính vệ binh quốc gia để vãn hồi trật tự.

Căng thẳng giữa các nhóm biểu tình đối đầu đã gây náo loạn trung tâm thành phố Portland hầu như mỗi đêm trong gần ba tháng nay sau cái chết của Floyd.

Chính quyền liên bang đã triển khai lực lượng liên bang đến Portland để trấn áp biểu tình.

Theo Tuổi trẻ


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một người bị bắn chết khi phe ủng hộ ông Trump đối đầu phe phản đối