Nga cảnh báo Mỹ sẽ chịu hậu quả sau khi rút khỏi WTO

31/08/2018 19:29

Nga cảnh báo, Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả về mặt kinh tế sau khi rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới.

Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ

Ngày 31.8, Bộ Kinh tế Nga cảnh báo, Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả về mặt kinh tế xuất phát từ việc không tuân thủ quy tắc, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg hôm 30.8, Tổng thống Trump đe dọa rút Mỹ khỏi WTO nếu cơ quan này "không có sự điều chỉnh." Ông Trump cho rằng Mỹ bị đối xử không công bằng trong thương mại quốc tế và chỉ trích WTO đã để điều này xảy ra. 

Đầu tháng Bảy vừa qua, ông Trump cũng từng đe dọa sẽ có hành động chống lại WTO, mặc dù ông không nói cụ thể. 

Theo giới quan sát, việc Mỹ rút khỏi cơ quan thương mại toàn cầu trên sẽ hủy hoại một trong những nền tảng của hệ thống thương mại toàn cầu mà Washington đã góp công tạo ra này.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga cảnh báo Mỹ sẽ chịu hậu quả sau khi rút khỏi WTO