Ông Trump chỉ rời Nhà Trắng sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu

27/11/2020 07:48

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ chấp nhận rời Nhà Trắng nếu Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào ngày 14.12.

Khẳng định bầu cử lừa đảo, ông Trump nói chỉ rời Nhà Trắng sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng ngày 26.11 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu với các phóng viên ngày 26.11 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho biết nếu đối thủ Biden chiến thắng cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn, ông sẽ rời Nhà Trắng. "Chắc chắn tôi sẽ rời đi", Hãng tin AFP dẫn lời ông Trump nói. Tuy nhiên, ông nói rằng Đại cử tri Đoàn sẽ "phạm sai lầm" nếu bỏ phiếu cho ông Biden.

Tổng thống Trump vẫn khẳng định mình khó mà thừa nhận thất bại trong tình hình hiện tại. "Đây là một cuộc bầu cử lừa đảo", ông nói. 

Truyền thông Mỹ tuyên bố ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Biden chiến thắng bầu cử với 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn tối thiểu 270 phiếu, trong khi ông Trump được 232 phiếu. Ông Biden cũng có nhiều hơn ông Trump 6 triệu phiếu phổ thông.

Ông Trump đến nay vẫn khẳng định cuộc bầu cử xảy ra nhiều gian lận và đã nộp đơn kiện kết quả tại nhiều bang như Pennsylvania và Michigan.

Đại cử tri Đoàn dự kiến họp vào ngày 14.12 và các đại cử tri của mỗi bang sẽ bỏ phiếu cho người chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống tại bang của mình. Các lá phiếu của Đại cử tri Đoàn sẽ được kiểm tại Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Một số thông tin thời gian qua cho rằng Đảng Cộng hoà có thể phớt lờ lá phiếu phổ thông và bổ nhiệm các đại cử tri ủng hộ ông Trump để đảo ngược tình thế tại một số bang, làm dấy lên đồn đoán Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận thua cuộc.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trump chỉ rời Nhà Trắng sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu