Pakistan tiêu diệt chỉ huy một tổ chức khủng bố ở tỉnh Balochistan

01/09/2020 15:56

Đối tượng chủ mưu vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mastung năm 2018 làm gần 150 người thiệt mạng đã bị lực lượng an ninh Pakistan tiêu diệt tại nơi ẩn náu của y ở tỉnh Balochistan.

Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan ngày 10/1/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan ngày 10.1.2020

Truyền thông Pakistan đưa tin lực lượng an ninh Pakistan ngày 31.8 tiêu diệt chỉ huy của một tổ chức vũ trang bị cấm tại tỉnh Balochistan ở tây bắc nước này.

Cục chống khủng bố (CTD) và lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch chung dựa trên thông tin về sự hiện diện của viên chỉ huy này tại huyện Mastung ở tỉnh Balochistan.

Đối tượng này được cho là chủ mưu vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mastung năm 2018, làm gần 150 người thiệt mạng.

Người phát ngôn CTD cho biết y đã xả súng vào đơn vị đột kích và bị lực lượng này tiêu diệt. Nhiều vũ khí và thuốc nổ đã được thu giữ tại địa điểm viên chỉ huy này ẩn náu.

Trước đó, hôm 28.8, cảnh sát tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan cũng bắt giữ 3 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí của các tay súng này.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pakistan tiêu diệt chỉ huy một tổ chức khủng bố ở tỉnh Balochistan