Quốc hội Anh họp thảo luận về thỏa thuận mới

19/10/2019 17:09

Ngày 19.10, Quốc hội Anh đã triệu tập phiên họp để thảo luận về thỏa thuận Brexit mới đạt được giữa Thủ tướng Boris Johnson và các nhà lãnh đạo EU ngày 17.10.

Đây là lần đầu tiên trong 37 năm qua Quốc hội Anh triệu tập họp vào ngày thứ bảy. Sau cuộc thảo luận, các nghị sĩ quốc hội sẽ bỏ phiếu để quyết định số phận của thỏa thuận Brexit mới này, có thể dẫn tới việc Anh rời khỏi khối này vào ngày 31.10 tới. 

Phát biểu tại Quốc hội trước khi các nghị sỹ tiến hành cuộc thảo luận, Thủ tướng Johnson kêu gọi các nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận  Brexit mới. Nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh thỏa thuận mới này sẽ là "một lối đi mới tiến về phía trước và là thỏa thuận tốt hơn cho cả Anh và EU", đồng thời cảnh báo rằng trì hoãn Brexit hơn nữa sẽ là "vô nghĩa, tốn kém và làm sói mòn sâu sắc lòng tin của công chúng". Ông cũng cho biết EU cũng không muốn trì hoãn hơn nữa. 

Ngày 17.10, EU đã thông qua thỏa thuận Brexit mới với Chính phủ của Thủ tướng Johnson. Thỏa thuận mới này đã giải quyết được điểm bế tắc chính trị trong thỏa thuận Brexit trước đó, cụ thể là vấn đề biên giới Ireland.

Theo đó, Anh đã chấp nhận những kiểm tra hải quan tại khu vực biển Ireland nhằm tránh xảy ra đường biên giới "cứng" cũng như đảm bảo "sự toàn vẹn lãnh thổ của thị trường đơn lẻ". Thỏa thuận Brexit mới này cần phải được các nhà lập pháp Anh bỏ phiếu thông qua trong phiên họp quốc hội lần này.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội Anh họp thảo luận về thỏa thuận mới