Số người Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng vọt

10/08/2020 16:30

Hơn 5.800 người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong 6 tháng đầu năm 2020, so với con số 2.072 trường hợp trong cả năm 2019, theo nghiên cứu của công ty Bambridge Accountants ở New York.

Số người Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng vọt

Công ty này khảo sát dựa trên dữ liệu công khai từ chính phủ Mỹ, liệt kê tên những công dân từ bỏ quốc tịch, theo CNN.

“Đây phần lớn là người đã rời Mỹ và giờ đây muốn bỏ hẳn (quốc tịch)”, Alistair Bambridge, một giám đốc của công ty, nói.

Cũng theo vị giám đốc trên, trong số các lý do cho hiện tượng gia tăng người Mỹ từ bỏ quốc tịch có sự thất vọng với cách xử lý dịch bệnh và tình hình chính trị ở Mỹ hiện tại.

Ngoài ra, một lý do nữa khiến người Mỹ bỏ quốc tịch là thuế. Họ vẫn phải khai thuế mỗi năm, báo cáo tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, các khoản đầu tư, lương hưu, ông Bambridge nói.

Người Mỹ muốn bỏ quốc tịch phải trả 2.350 USD và ra làm thủ tục ở đại sứ quán Mỹ tại đất nước họ đang ở, nếu họ không ở Mỹ.

“Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, chúng tôi tin rằng sẽ có đợt mới những người muốn từ bỏ quốc tịch”, ông Bambridge dự đoán.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số người Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng vọt